Ông Paul Kagame tái đắc cử Tổng thống Rwanda nhiệm kỳ thứ 4

Với 99,18% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 15/7 vừa qua, ông Kagame tiếp tục nắm cương vị Tổng thống Kagame kể từ khi lần đầu tiên được bầu vào chức danh này hồi năm 2000.

Tổng thống Rwanda Paul Kagame. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Rwanda Paul Kagame. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử Rwanda ngày 18/7 thông báo đương kim Tổng thống Paul Kagame đã tái đắc cử khi giành được 99,18% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 15/7 vừa qua.

Với chiến thắng này, ông Kagame (66 tuổi) tiếp tục nắm cương vị Tổng thống quốc gia Đông Phi kể từ khi lần đầu tiên được bầu vào chức danh này hồi năm 2000.

Tỷ lệ phiếu bầu lần này cao hơn so với mức mà ông Kagame giành được trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2017, với 98,79% số phiếu bầu.

Hai ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay gồm lãnh đạo đảng Dân chủ Xanh Frank Habineza và ứng cử viên độc lập Philippe Mpayimana.

Tuy nhiên, hai nhân vật này chỉ giành được tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 0,5% và 0,32%.

Hai nhân vật này cũng đã từng tham gia tranh cử với ông Paul Kagame trong cuộc bầu cử năm 2017.

Từ năm 1994-2000, ông Kagame nắm cương vị Phó Tổng thống. Đến tháng 4/2000, ông được bầu làm Tổng thống quốc gia Đông Phi này.

Hồi năm 2015, Rwanda đã tiến hành trưng cầu ý dân, trong đó người dân nước này đã bỏ phiếu đồng ý bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức danh tổng thống. Theo đó, ông Kagame giờ đây có thể nắm quyền cho đến năm 2034./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.