Là chiến sỹ Việt Nam duy nhất làm việc tại Phòng quân lương, Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei, Trung tá Vũ Thị Kim Oanh cho biết đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng đầy tự hào.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn.
Kể từ ngày 27/5/2014 đến nay, trên 800 lượt chiến sỹ mũ nồi xanh của QĐND và Công an Nhân dân Việt Nam đã lên đường đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại các Phái bộ Nam Sudan.
Sau 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 1 đã phát huy tốt truyền thống “Mở đường thắng lợi,” để lại những dấu ấn rất tốt đẹp với phái bộ và người dân ở Abyei.
Trung tá Đặng Quốc Tuấn đã hoàn tất các công tác chuẩn bị và lên đường tới Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) làm nhiệm vụ sỹ quan tham mưu tác chiến với quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sáng 27/7, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ hiện các công dân Việt Nam vẫn an toàn; tuy nhiên, Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo vệ, bảo hộ cần thiết khi cần.
Toàn bộ trang thiết bị của Đội Công binh được vận chuyển đợt này gồm 147 loại xe, máy bao gồm các loại xe máy công binh công trình, các loại xe tải trong đó có cả các xe bảo vệ lực lượng.
Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi các bên liên quan ở Sudan tiếp tục kiềm chế, tránh các hành động bạo lực hoặc làm leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, hòa giải và tiến trình chuyển tiếp ở nước này.
Đại sứ Đặng Đình Quý và các thành viên đoàn đã có các buổi làm việc với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit, thăm thực địa tại Wau, thủ phủ bang Tây El Ghazal, làm việc với lãnh đạo địa phương.
Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi Sudan và Nam Sudan tận dụng đà tích cực trong quan hệ hai nước để sớm giải quyết vấn đề Abyei thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.
Đại sứ Phạm Hải Anh khẳng định sự tiếp tục hiện diện của UNISFA tại Abyei là cần thiết nhằm duy trì ổn định tại địa bàn này và hỗ trợ cho công việc của Cơ chế Giám sát và kiểm chứng biên giới chung.
Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện hơn nữa cho Sudan tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế, trong đó có Cơ chế Giảm nợ dành cho các nước nghèo có nợ cao.
Đại sứ Phạm Hải Anh khẳng định lại sự ủng hộ của đối với các nỗ lực của UNITAMS và ủng hộ việc gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ nhằm tiếp tục hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp tại Sudan.
Đại sứ Đặng Đình Quý cũng đánh giá cao các nỗ lực của Liên hợp quốc, các tổ chức và các nước khu vực trong hỗ trợ Sudan và Nam Sudan giải quyết vấn đề Abyei một cách hòa bình.
Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, đến nay công tác huấn luyện cả về ngoại ngữ, phòng chống dịch đã được hoàn thành; các vật tư, trang bị được đóng gói. Bệnh viện dã chiến 2.3 sẵn sàng lên đường.
Việt Nam và Indonesia đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc, AU và các nước khu vực trong thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Sudan, đặc biệt là vai trò trung gian hòa giải của nước láng giềng Nam Sudan.
Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao những tiến triển tích cực vừa qua ở Sudan và Nam Sudan; mong muốn chính phủ hai nước sớm giải quyết vấn đề thông qua biện pháp hòa bình.
Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp CH Sudan ca ngợi những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đạt được, đồng thời khẳng định Sudan sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Phó Chủ tịch Đảng Quốc đại, Trợ lý Tổng thống Sudan khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.
Ngày 29/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.
Tiếp Đại sứ Sudan nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Chính phủ và nhân dân Sudan.
Tổng thống Cộng hòa Sudan Al Bashir cho rằng Việt Nam và Sudan cần tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, trước mắt tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Sudan Almonsour đã cùng chứng kiến lễ ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Sudan nhân dịp ngài Chủ tịch cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sudan tham dự Đại hội đồng IPU-132.