WB lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế ở khu vực châu Phi cận Sahara do tình trạng nợ công cao trong bối cảnh bất ổn chính trị cũng như xung đột và bạo lực gia tăng ở nhiều quốc gia.
Tại hội nghị ngày 26/11, chính quyền Kiev đã huy động được ít nhất 150 triệu USD từ EU và hơn 20 quốc gia khác để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước như Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen.
Ai Cập đặt mục tiêu trở thành một trung tâm trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở khu vực Địa Trung Hải, xuất khẩu LNG và khí đốt tự nhiên của Ai Cập đã tăng 4 lần trong 8 năm qua.
Tổng thống Erdogan cho biết trong cuộc điện đàm song phương, người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nêu rõ hai nước nên phối hợp để vận chuyển ngũ cốc miễn phí đến Djibouti, Somalia và Sudan.
Sudan và Iraq phản đối chính sách đe dọa hoặc gây sức ép, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ đối với OPEC+ và Saudi Arabia sau khi liên minh này quyết định cắt giảm sản lượng dầu.
Ông Amir Mahmoud Abdulla người Sudan được bổ nhiệm là Điều phối viên của Liên hợp quốc tại Trung tâm điều phối chung (JCC) đối với Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Sau cuộc đảo chính quân sự ngày 25/10 vừa qua tại Sudan, Mỹ đã giữ lại 700 triệu USD hỗ trợ kinh tế cho nước này và WB cũng tạm dừng giải ngân 2 tỷ USD đã cam kết trợ cấp cho Sudan trước đó.
Thủ tướng Abdalla Hamdok khẳng định một chính phủ kỹ trị có thể giúp cải thiện nền kinh tế Sudan, một trong những quốc gia có mức lạm phát cao nhất thế giới.
Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện hơn nữa cho Sudan tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế, trong đó có Cơ chế Giảm nợ dành cho các nước nghèo có nợ cao.
Tháng 3 vừa qua, IMF và WB tuyên bố Sudan đủ điều kiện được giảm nợ theo chương trình HIPC, sau khi Mỹ xác nhận hỗ trợ khoảng 1,15 tỷ USD để xóa khoản nợ của Sudan tại WB.
Mỹ đưa Sudan vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố từ năm 1993 và điều này khiến Chính phủ Sudan gặp khó khăn trong việc tiếp cận đầu tư nước ngoài và các thỏa thuận giãn nợ khẩn cấp.
Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 3/8, các quan chức Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã tiến hành đàm phán về dự án xây dựng đập Đại Phục Hưng gây tranh cãi trên sông Nile gần biên giới Sudan.
Quốc vụ khanh phụ trách Dầu mỏ Sudan, Saad al-Deen Hussein al-Bushra khẳng định việc Ai Cập mời thầu thăm dò các mỏ dầu và khí đốt ở khu vực Halayeb trên Biển Đỏ là hành vi xâm phạm lãnh thổ Sudan.
Thủ tướng Mousa cho biết kế hoạch cải cách của ông nhằm "giảm lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái của đồng Pound, đạt tăng trưởng kinh tế 4% và giải quyết khủng hoảng tiền mặt."
Nam Sudan và Sudan thành lập một lực lượng chung nhằm bảo vệ các mỏ dầu khỏi hoạt động phá hoại của phiến quân và đẩy mạnh sản xuất dầu, cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Ba bộ trưởng đã bàn về cách giải quyết những bất đồng liên quan đến kỹ thuật của dự án đập thủy điện được coi là lớn nhất châu Phi này sau khi dự án trên được hoàn thành.
Sudan hối thúc EU giúp nước này đạt được mục tiêu thoát khỏi lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ nhằm mở đường thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế giữa Sudan với các nước châu Âu và toàn thế giới.
Các nguồn tin chính phủ phụ trách dự án xây dựng Đại Phục Hưng cho hay Ethiopia đã thay đổi các tiêu chuẩn xây dựng con đập để tăng công suất phát điện.
Quỹ Phát triển Abu Dhabi của UAE đã chuyển cho Ngân hàng Trung ương Sudan (CBOS) 1,47 tỷ dirham (tương đương 400,54 triệu USD) "để đảm bảo tính thanh khoản và kích thích tăng trưởng kinh tế ở Sudan."
Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã mở đường dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại với Sudan trong 20 năm qua bằng việc dỡ bỏ phong tỏa tài sản và những trừng phạt tài chính.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ, cũng như sản phẩm lạc từ Sudan và Hong Kong do bị nhiễm mọt.
Sudan và Saudi Arabia sẽ triển khai dự án chung Atlantis II để khai thác các loại khoáng sản, trong đó có vàng và bạc, ở độ sâu 2.000m dưới đáy Biển Đỏ giữa hai nước.
Công ty Cổ phần In Hà Nội đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu in ấn và cung cấp sách giáo khoa trị giá hơn 2 triệu euro (gần 2,3 triệu USD) với Bộ Giáo dục Sudan.
Phái đoàn ba nước Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã nhất trí ký thỏa thuận nguyên tắc về dự án xây dựng đập thủy điện "Đại Phục hưng" của Ethiopia trên dòng sông Nile.
Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã nhất trí lựa chọn hai công ty tư vấn quốc tế để tiến hành nghiên cứu các tác động của dự án đập thủy điện "Đại phục hưng" của Ethiopia trên thượng nguồn sông Nile.
Các Bộ trưởng Ngoại giao Sudan, Ai Cập và Ethiopia đã nhất trí trên cơ bản về một thỏa thuận sử dụng nguồn nước sông Nile và đập thủy điện "Đại phục hưng" của Ethiopia.
Điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa hai Việt Nam và Sudan trong thời gian qua là kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đã duy trì ở mức ổn định.
Ai Cập, Sudan và Ethiopia đã khởi động vòng đám phán ba bên lần thứ hai liên quan đến dự án đập thủy điện gây tranh cãi "Đại phục hưng" trên thượng nguồn sông Nile.
FINMA kết luận chi nhánh BNP Paribas tại Thụy Sĩ "liên tục vi phạm nghĩa vụ xác định, giới hạn và giám sát những rủi ro vốn tiềm ẩn, dẫn đến những vi phạm quy định giám sát."