Tây Ninh: Chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer ở biên giới
Những năm qua, đời sống của đồng bào người Khmer ở Xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh từng bước được cải thiện nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân.
Những năm qua, đời sống của đồng bào người Khmer ở Xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh từng bước được cải thiện nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân.
Ngày 6/10, FAHASA chính thức khai trương Nhà sách FAHASA Tân An tại TTTM AEON Tân An, Tây Ninh. Đây là nhà sách thứ 7 của FAHASA trong hệ thống AEON trên toàn quốc.
Bài ca vọng cổ của soạn giả Diệp Vàm Cỏ là một trong những đóng góp văn hóa giản dị nhưng chân thành, thêm vào bức tranh đa dạng của những hoạt động chào mừng 80 năm thành lập TTXVN.
Tây Ninh không chỉ là chứng nhân của những năm tháng khói lửa ác liệt mà còn ghi dấu sâu đậm bước chân của những người làm báo-chiến sỹ Thông tấn xã Giải phóng.
Mỗi tiết mục múa chằn là một màn trình diễn phức hợp giữa ngôn ngữ cơ thể, kỹ thuật biểu diễn sân khấu và truyền thuyết dân gian, thể hiện triết lý nhân sinh qua câu chuyện sử thi.
Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân tạo hình những chiếc đầu lân rực rỡ, hòa với nghệ thuật múa lân sư rồng trong các dịp lễ, Tết tạo nên nét đẹp văn hóa gắn với đời sống tinh thần người dân.
Đại nhạc hội tại T&T City Millennia (Tây Ninh) là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi khó khăn của tỉnh Tây Ninh.
Nghệ thuật múa trống Chhay-Dăm được coi là một "thỏi nam châm" văn hóa, không chỉ lưu giữ bản sắc dân tộc Khmer mà còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.
Từ những hũ muối dân dã thời chiến, sản phẩm muối ớt Tây Ninh đã vươn xa, trở thành đặc sản được yêu thích trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025, ngày 8/5, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, diễn ra Lễ tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo - Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen từ ngày 8-13/5/2025 để Phật tử và công chúng chiêm bái trong thời gian diễn ra Đại lễ.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, những cán bộ của TTXVN đã bất chấp hiểm nguy ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử, từng chiến công hiển hách của quân và dân ta - góp phần vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Bản tin ngày 28/4/1975 của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) tiếp tục đưa tin về những chiến thắng vang dội của quân và dân ta tại Biên Hòa, Phước Tuy, Bến Tre, Long An, Gia Định, Tây Ninh.
Tối 19/4/2025, tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại” nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Ký ức để lại” còn là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sỹ Công an nhân dân đã hy sinh vì nền hòa bình của đất nước.
Di tích không chỉ có giá trị đặc biệt đối với công tác giáo dục truyền thống, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, nhất là đối với các thế hệ trẻ Việt Nam.
Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng luôn tự hào khi được cống hiến, hy sinh xương máu để góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chương trình hội tụ nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, vũ kịch... nhằm tô đậm chiến công, hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đoàn công tác của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tổ chức về nguồn, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ; thăm, tặng quà, chúc mừng Đồn Biên phòng Tân Phú và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.
Tuần văn hóa Việt-Nhật được tổ chức từ ngày 1-8/12 với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đất nước Nhật Bản hòa quyện với nét đẹp văn hóa cổ truyền của mảnh đất Tây Ninh.
Có đến 21 dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất phải kể đến là dân tộc Khmer, Hoa, Chăm, Tà Mun…, Tây Ninh là một mảnh đất có sự pha trộn, giao thoa của rất nhiều sắc màu văn hóa.
Căn cứ Ban Tuyên huấn TW Cục miền Nam giai đoạn 1962-1975 là nơi ghi dấu nhiều sự kiện mang giá trị lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho người dân Việt Nam.
Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Tôi mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị giữa Cuba và Việt Nam, đặc biệt giữa Cuba và Tây Ninh ngày càng bền chặt và rộng mở hơn.”
Chùa Thiền Lâm hơn 100 năm tuổi, với kiến trúc độc đáo hiện đã trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút du khách khi đến với tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
Theo Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, chương trình nghệ thuật “Tây Ninh-Khúc hát tự hào” muốn kể lại lịch sử hào hùng, khó khăn cũng như sức bật vươn lên của Tây Ninh trong giai đoạn mới.
Hằng năm, đạo Cao Đài có 2 ngày lễ lớn là Lễ Vía Đức Chí Tôn, vào ngày mùng 8 tháng Giêng và Hội yến Diêu Trì Cung vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch, nhằm cầu cho mưa thuận-gió hòa, quốc thái-dân an.
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, tối 17/2/2024, đông đảo phật tử, du khách trong và ngoài nước nô nức tham dự lễ dâng đăng cầu an đầu năm trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh.
Bên cạnh chiêm bái tại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi, du khách và Phật tử còn có thể gửi những ước nguyện về một năm mới tràn đầy niềm vui và an lạc trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc.
Công trình sẽ là địa điểm để đồng bào giao lưu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương với người dân.
Tối 31/12, tại quảng trường ga đi cáp treo khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng Năm mới 2024 cùng chương trình nghệ thuật độc đáo.