Lần đầu tiên được World Travel Awards xướng tên ở hạng mục văn hóa mang tầm vóc thế giới, Cao nguyên đá Đồng Văn đã khẳng định vị thế và sức hút từ nỗ lực bảo tồn giá trị di sản của địa phương.
Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 15-17/2 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ và tri ân công đức lớn lao của Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu, Chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII.
Báo Nhân Dân triển khai lắp đặt 3 trạm tương tác thông minh tại Văn miếu tỉnh, Khu du lịch Tam Đảo và Khu di tích danh thắng Quốc gia Đặc biệt Tây Thiên để quảng bá địa danh lịch sử, văn hóa.
Ngày 5/2 (mùng 8 tháng Giêng), Lễ hội Đúc Bụt (Lễ hội Cướp chiếu) khai mạc tại cụm di tích Đình Cả, làng Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, thu hút hàng nghìn người tham dự.
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc sẽ xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch tiêu biểu của khu vực; mở rộng thị trường khách du lịch và xây dựng chiến lược xúc tiến cho từng sản phẩm.
Kiến trúc tháp Bình Sơn mang dấu ấn độc đáo, dù được xây dựng từ thời Lý-Trần vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn, và là ngọn tháp cao nhất được xây dựng bằng đất nung còn lại cho tới ngày nay.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Lịch sử và Kiến trúc-nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang (tỉnh Vĩnh Phúc).
Được ví như “Sa Pa thu nhỏ,” thị trấn du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc) sở hữu một khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng huyền ảo với đèo dốc quanh co uốn lượn, mây bồng bềnh đỉnh núi.
Do được tổ chức vào cuối tuần với nhiều hoạt động phong phú, Lễ hội Tây Thiên ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút số lượng lớn du khách tới hành hương, chiêm bái.
Cục Văn hóa Cơ sở yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định; TP Hải Phòng và Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt lễ hội tập trung đông.
Theo Nhiệm vụ lập Quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt, Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Tây Thiên-Tam Đảo sẽ trở thành một trung tâm tín ngưỡng, du lịch văn hóa, lịch sử của quốc gia.
Những năm gần đây, Vĩnh Phúc đã định hướng phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch qua các hoạt động quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm đến du khách.
Khu nghỉ dưỡng Tam Đảo (Vĩnh Phúc), thành phố Bắc Ninh, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đảo Phú Quý (Bình Thuận), thành phố Quy Nhơn (Bình Định) và Đảo Cát Bà là những điểm đến nổi bật mới ở Việt Nam
Danh sách điểm đến thu được dựa trên kết quả so sánh dữ liệu tìm kiếm cùng kỳ năm 2022 và 2023, tổng hợp những điểm đến mới nổi, thu hút nhiều sự quan tâm của du khách cả trong và ngoài nước.
Nghỉ lễ không cần đi xa vẫn có thể trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc từ các hoạt động như trekking, cắm trại, nghỉ dưỡng cũng như thưởng thức đủ loại đặc sản các địa phương gần Thủ đô Hà Nội.
Với ưu điểm gần Hà Nội, tiện di chuyển bằng phương tiện cá nhân, dễ dàng lên kế hoạch, những điểm đến dưới đây được đánh giá phù hợp cho kỳ nghỉ của các gia đình ngại đi xa dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới.
Tại khu vực thác Bạc Tam Đảo, một số hộ dân đã xây dựng lều, lán, công trình để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chưa đúng quy định, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
Không chỉ nổi tiếng với làng nghề làm chum vại nức tiếng một thời, Hương Canh còn được biết đến bởi Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Cụm đình Hương Canh bao gồm: Hương Canh, Tiên Canh và Ngọc Canh.
Lễ hội năm nay được tổ chức với phần lễ gồm lễ cáo, lễ rước kiệu, lễ khai mạc, lễ dâng hương và lễ tạ. Còn phần hội với nhiều hoạt động như liên hoan hát văn, giải bóng chuyển, vật dân tộc...
Các hội trận, tích trò và trò chơi dân gian đầu xuân đều liên quan đến những sự kiện, nhân vật lịch sử có công với nước, với dân; gắn với sự hình thành, phát triển của quê hương, đất nước.
Ngay từ sáng sớm 7/2, khi sân vận động mở cửa miễn phí, đã có hơn chục nghìn khán giả, du khách thập phương đến theo dõi vòng chung kết lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chọi trâu ở Vĩnh Phúc là một lễ hội cổ xưa và một trong những lễ hội độc đáo nhất Việt Nam vừa được tổ chức lại sau 3 năm, thu hút hàng vạn du khách tham dự.
Vòng chung kết thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 “Mang thế giới đến Việt Nam" là cuộc đua tài của 71 người đẹp các nước qua 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Vĩnh Phúc.
Với giá trị, ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật dân gian, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội truyền thống xã Đại Đồng (tỉnh Vĩnh Phúc) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong giai đoạn 2022-2025, Vĩnh Phúc sẽ tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các khu, điểm có hoạt động du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng khách sạn...
Tỉnh Vĩnh Phúc đã lựa chọn 2 khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế để đón và phục vụ các đoàn vận động viên, khách tham quan du lịch và cổ vũ các trận đấu.
Lễ dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên hằng năm là nét đẹp văn hóa về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời góp phần bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Gần 30 nghìn du khách ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chia sẻ đánh giá của họ về những điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam cho hành trình “săn ảnh.” Trong số đó, Hội An và Sapa đứng top đầu.
Liên hoan tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên gặp gỡ và giao lưu, đồng thời giới thiệu với công chúng, du khách về di sản văn hoá phi vật thể của các địa phương trong toàn quốc.
Những bông hoa nhỏ hương thơm dịu, điểm tô sắc màu cho bầu không khí đầu xuân, đem đến niềm hứng khởi cho người dân và du khách khi hòa mình vào cảnh sắc của vùng đất Vĩnh Phúc sơn thủy hữu tình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh các tỉnh vùng Đông Bắc cần phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm.