Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 1.000 chuyến bay trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ
Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 1.000 chuyến bay và hơn 170.000 hành khách, lập kỷ lục trong hơn 10 năm qua.
Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 1.000 chuyến bay và hơn 170.000 hành khách, lập kỷ lục trong hơn 10 năm qua.
Đây là năm đầu tiên Nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất được đưa vào phục vụ Tết Nguyên đán, giúp kế hoạch khai thác của sân bay tăng lên đáng kể.
Dự kiến trong 10 ngày phục vụ trước Tết, Bến xe miền Tây ở Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khoảng 510.000 lượt hành khách, bình quân mỗi ngày có trên 51.000 lượt khách.
Chiều 13/2, các bến xe, nhà ga tại Thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt hành khách; bến xe miền Tây có lượng khách gần 70.000 lượt khách qua bến, sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 164.000 lượt khách trong ngày.
Lực lượng kiểm soát không lưu đã kích hoạt phương án điều hành cao điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và điều hòa hoạt động bay thông suốt trong những ngày cao điểm Tết.
Sở Xây dựng dự báo, Tết năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động với tần suất rất cao, gây áp lực lớn lên công tác điều phối, giải tỏa hành khách và giao thông kết nối khu vực sân bay.
Sau năm 2024 vắng bóng, sân bay Tân Sơn Nhất đã có màn "lội ngược dòng" ấn tượng để quay lại bảng xếp hạng Megahubs của OAG ở vị trí 45 Top các sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu.
Hai ngày khai thác cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch là ngày 1/1 và ngày 4/1/2026 dự kiến 786 chuyến bay, với khoảng 135.000 lượt khách mỗi ngày. Đây là 2 ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ năm nay.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp Tết, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo tổ chức phân luồng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm ùn tắc tại khu vực ra-vào nhà ga Tân Sơn Nhất.
Thí điểm phương án giảm độ cao khu vực cấm bay cho hàng không dân dụng tại khu vực bảo vệ đặc biệt nội đô Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần kéo giảm chi phí cho hãng bay.
Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu hoàn thành 3 tuyến phục vụ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành.
Nếu không tập trung các đường bay quốc tế tại sân bay Long Thành sẽ dẫn đến phân mảnh mạng bay, khiến các hãng hàng không Việt Nam mất thị phần vào các hãng nước ngoài và sản lượng có thể sụt giảm tới 8,8%.
Ngày 23/1, Bằng Văn Vỹ (Sinh năm 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) bất ngờ tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại phòng 305, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Ngày 23/10, nhạc sỹ Lương Bằng Quang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) với vai trò đồng phạm.
Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng lớn hành khách nên sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh bay.
Phương án phân chia sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo thuận tiện trong tổ chức quản lý, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực, đảm bảo mục tiêu dài hạn phát triển hàng không.
Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế-nội địa tại giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành theo từng thời kỳ, tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại định kỳ.
Trong dịp cao điểm lễ 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình 125.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 6% so với hiện tại. Các hãng hàng không đã hoàn tất chuyển đổi khai thác về Nhà ga T3 và chuẩn bị phương án tăng chuyến.
Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ chuyển toàn bộ khai thác chuyến bay nội địa sang Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.
Cảng Hàng không quốc tế Long Thành thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giao thương và du lịch cho nhiều địa phương, đồng thời giảm tải áp lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay Tân Sơn Nhất.