Sản lượng dầu khí của Mỹ giảm mạnh do bão mùa Đông

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ trên toàn quốc giảm gần 24 triệu thùng trong tháng 1, tương đương mức giảm 0,8 triệu thùng/ngày so với tháng 12/2023.

(Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN)
(Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN)

Sản lượng dầu mỏ và khí đốt của Mỹ đã giảm mạnh vào đầu năm nay do thời tiết giá rét bất thường trong 10 ngày đầu tháng 1 gây đóng băng trên diện rộng tại các giếng dầu.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ trên toàn quốc giảm gần 24 triệu thùng trong tháng 1, tương đương mức giảm 0,8 triệu thùng/ngày so với tháng 12/2023.

Đây là mức giảm hằng tháng lớn nhất kể từ cơn bão mùa Đông mang tên Uri hồi tháng 2/2021 và trước đó là đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên vào tháng 3 và tháng 4/2020.

Cũng theo EIA, con số trên đánh dấu mức giảm lớn lần thứ 9 trong một vòng một thế kỷ kể từ các mức giảm kỷ lục ghi nhận năm 1920.

Trong 10 ngày từ 13-23/1, khi cơn bão mùa Đông Heather hoành hành, nhiệt độ trên khắp 48 bang của Mỹ thấp hơn nhiều so với mức trung bình cùng kỳ các năm trước.

Cơn bão này ảnh hưởng đáng kể đến lưu vực Permian ở bang Texas và bang New Mexico, khiến băng giá bao phủ nhiều thiết bị và các công nhân mỏ khó tiếp cận các địa điểm khai thác dầu khí.

Trong bối cảnh sản lượng khai thác sụt giảm như vậy, lượng tồn kho dầu thô thương mại đã giảm từ 17 triệu thùng xuống còn 13 triệu thùng chỉ trong khoảng từ đầu tháng đến cuối tháng 1.

EIA cho biết thêm hầu hết tình trạng sụt giảm sâu sản lượng dầu mỏ của Mỹ liên quan tới các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có cơn bão Katrina vào tháng 9/2008 và cơn bão Rita vào tháng 9/2005.

Trước đây, trong mỗi lần gián đoạn khai thác liên quan thời tiết, thông thường trong vòng từ một đến hai tháng sau đó, công suất khai thác đều phục hồi về các mức ghi nhận trước khi xảy ra tác động của thời tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.