Sản lượng ôtô Nhật Bản tăng 19,7% trong tháng Hai

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật ngày 30/3, sản lượng xe hơi của Nhật trong tháng Hai vừa qua tăng 19,7% so với một năm trước.
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản ngày 30/3 cho biết sản lượng xe hơi của nước này trong tháng Hai vừa qua tăng 19,7% so với một năm trước lên 952.268 chiếc, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 5 liên tiếp.

Theo tổ chức này, sản lượng tăng lên phản ánh thực tế xe hơi được tiêu thụ mạnh trong nước nhờ chương trình trợ giá của chính phủ dành cho các loại xe thân thiện với môi trường.

Sản lượng xe con của Nhật Bản trong tháng Hai vừa qua tăng 19,4% lên 818.817 xe; trong đó, các xe mini tăng 32% lên 140.088 chiếc, một mức cao kỷ lục trong tháng Hai.

Ngoài ra, sản lượng xe tải ở nước này tăng 23,9% lên 123.303 chiếc; trong khi xe chở khách giảm 3,1% xuống 10.148 chiếc. Đây là tháng giảm đầu tiên trong 9 tháng qua.

Lượng xe hơi xuất khẩu trong tháng Hai vừa qua của Nhật Bản tăng 5,3% lên 454.449 chiếc, tăng trong tháng thứ hai liên tiếp.

Xét theo khu vực, lượng ôtô xuất khẩu sang Bắc Mỹ tăng 29,3% nhưng lại giảm 25% tại thị trường châu Âu./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục