Sau phản ánh của TTXVN, Quảng Ngãi làm rõ tin DN bị cản trở sản xuất

Sau khi TTXVN và các cơ quan báo chí đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu huyện Bình Sơn và các cơ quan xác minh thông tin một doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị cản trở hoạt động.
Sau phản ánh của TTXVN, Quảng Ngãi làm rõ tin DN bị cản trở sản xuất ảnh 1Người dân An Hội Đông, thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã trồng 10ha keo trong diện tích đất được cấp cho mỏ đá. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Liên quan đến thông tin do phóng viên TTXVN và các cơ quan báo chí phản ánh, một doanh nghiệp khai thác khoáng sản (đá xây dựng) trên địa bàn xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị lấn chiếm mỏ, cản trở hoạt động sản xuất trong một thời gian dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ thông tin báo chí phản ánh, đồng thời xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân để xảy ra sự việc trên (nếu có).

Cụ thể, tại Công văn 5667/UBND-KTN ngày 7/11/2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu huyện Bình Sơn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh, trong đó cần làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sự việc nêu trên (nếu có).

Huyện tập trung kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư vận động nhân dân tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất của công ty tại địa phương theo quy định, tránh để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phường; báo cáo kết quả thực hiện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 25/11/2022.

[Hoàn trả hơn 6,3 tỷ đồng thăm dò, đánh giá tiềm năng khoáng sản]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh phối hợp với huyện Bình Sơn làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Trước đó, ngày 2/11, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh việc hàng chục hộ dân thôn Tham Hội 1 liên tục tập trung tại mỏ đá xã Bình Thanh phản đối Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư ICR Quảng Ngãi khai thác đá.

Theo tìm hiểu, phạm vi mỏ của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư ICR Quảng Ngãi có diện tích hơn 19ha thì có gần 10ha cây keo (khoảng 2-3 năm tuổi) đã được trồng trái phép. Một số khu vực cây keo đã đến kỳ thu hoạch.

Khu vực doanh nghiệp và cơ quan chức năng lựa chọn để nổ mìn khai thác đá xuất hiện nhiều người dân địa phương cản trở. Chính quyền xã Bình Thanh xác nhận đây là những hộ dân trồng cây keo trái phép trong phạm vi đất đã được Nhà nước thu hồi, đền bù giao doanh nghiệp.

Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn tình trạng người dân cản trở doanh nghiệp sản xuất gây nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục