Saudi Arabia nỗ lực sơ tán an toàn người dân khỏi Sudan

Ngay sau khi xung đột bùng phát, các bộ ngành chức năng Saudi Arabia đã phối hợp liên tục, hiệu quả để sơ tán công dân Saudi Arabia và công dân các quốc gia anh em, bè bạn khỏi Cộng hòa Sudan.
Saudi Arabia nỗ lực sơ tán an toàn người dân khỏi Sudan ảnh 1Công dân các nước sơ tán tránh chiến sự ở Sudan tới căn cứ Hải quân King Faisal ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia ngày 24/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam, liên quan đến chiến dịch sơ tán công dân nước ngoài khỏi Sudan, thực hiện chỉ thị của lãnh đạo Vương quốc Saudi Arabia, các bộ ngành chức năng Saudi Arabia đã phối hợp một cách liên tục, hiệu quả để sơ tán công dân Saudi Arabia và công dân các quốc gia anh em, bè bạn khỏi Cộng hòa Sudan.

Những nỗ lực này bắt đầu từ sau khi xung đột bùng phát tại Sudan, theo đó ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Vương quốc Saudi Arabia đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch sơ tán, và đến nay chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn.

[Saudi Arabia và EU thảo luận nỗ lực giảm leo thang bạo lực ở Sudan]

Chiến dịch sơ tán do Lực lượng Hải quân Hoàng gia Saudi Arabia đảm nhận với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang, là chiến dịch sơ tán bằng đường biển đầu tiên được triển khai kể từ khi xung đột bùng phát tại Sudan.

Chiến dịch này đảm bảo đưa người cần sơ tán ra khỏi Khartoum, đến Port Sudan và sau đó đưa đến cảng thành phố Jeddah.

Đáng chú ý, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, đã có 356 người được sơ tán, bao gồm 101 công dân Saudi Arabia và 255 công dân từ 26 quốc gia khác.

Những người nước ngoài được Saudi Arabia sơ tán là công dân của 12 quốc gia, trong số họ có nhân viên ngoại giao và quan chức quốc tế mang quốc tịch Kuwait, Qatar, UAE, Ai Cập, Tunisia, Pakistan, Ấn Độ, Bulgary, Bangladesh, Philippines, Canada và Burkina Faso.

Saudi Arabia đang liên hệ trực tiếp với những người anh em tại Sudan nhằm đảm bảo hành lang an toàn để sơ tán công dân các nước anh em, bè bạn và sẽ tiếp tục nỗ lực sơ tán công dân các quốc gia có yêu cầu trợ giúp công dân của họ, đưa những người này tới địa điểm an toàn, sau đó đưa về nước.

Việc Saudi Arabia thực hiện đề nghị hỗ trợ của các quốc gia anh em, bè bạn- sơ tán công dân các quốc gia này khỏi Sudan đã khẳng định vai trò có tầm ảnh hưởng của Vương quốc với tư cách là một đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ngày 23/4, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã có cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Joseph Borrell nhằm thảo luận về những nỗ lực cần thiết để ngăn chặn bạo lực tại Sudan.

Theo hãng thông tấn của Saudi Arabia (SPA), tại cuộc điện đàm, cả hai quan chức đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm leo thang căng thẳng ở Sudan và bảo vệ thường dân Sudan cũng như các công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại quốc gia Đông Phi này.

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, ông Borrell cho biết đã nhất trí với Hoàng tử Faisal việc “tiếp tục các nỗ lực” và cùng nhau phối hợp nhằm “thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” tại Sudan.

Ông nói thêm hai bên đều "chia sẻ những lo ngại về sự leo thang quân sự," đồng thời nhấn mạnh việc "bảo vệ thường dân là ưu tiên hàng đầu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục