Scolari đã tìm ra phương án thay thế Neymar ở trận gặp Đức?

Việc thay đổi cả đội hình thi đấu và hệ thống chiến thuật vì không có Neymar đương nhiên quá mạo hiểm vào thời điểm này nên Scolari đã lên phương án thay thế cho ngôi sao đã ghi 4 bàn thắng.
Scolari đã tìm ra phương án thay thế Neymar ở trận gặp Đức? ảnh 1Willian sẽ thay thế Neymar ở trận gặp Đức?

Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đang phải đau đầu khi tìm phương án thay thế ngôi sao Neymar trong trận bán kết World Cup 2014 với đội tuyển Đức vào rạng sáng mai.

Selecao sẽ bước vào trận đấu trên sân Mineirao ở thành phố Belo Horizonte mà không có hai trụ cột quan trọng nhất là trung vệ đội trưởng Thiago Silva và tiền đạo ngôi sao Neymar. Đá thay vị trí của Silva gần như chắc chắn sẽ là trung vệ đang thi đấu cho CLB Bayern Munich Dante. Tuy nhiên, làm thế nào để lấp đầy khoảng trống mênh mông mà Neymar để lại đang là bài toán khiến HLV Scolari đau đầu nhất.

Việc thay đổi cả đội hình thi đấu và hệ thống chiến thuật vì không có Neymar đương nhiên quá mạo hiểm vào thời điểm này. Một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và lão luyện như “Big Phil” hẳn nhiên sẽ không nghĩ tới kịch bản đó. Do vậy, phương án an toàn mà tối ưu nhất cho Brazil lúc này là để một cầu thủ có lối chơi và trình độ “tiệm cận” với Neymar nhất trám vào vị trí của tiền đạo ngôi sao đang thi đấu cho Barcelona.

Trong số các tuyển thủ Brazil tham dự World Cup 2014 có 3 cái tên có thể được HLV Scolari tính tới, đó là Bernard, Ramires và Willian. Tuy nhiên, trong số này, Willian nhiều khả năng được vào sân nhất. Tiền vệ tấn công 25 tuổi này đã có mùa giải thi đầu đầy ấn tượng trong màu áo Chelsea, song do HLV Scolari ưu thích bộ ba Hulk, Oscar và Neymar đá phía sau trung phong cắm Fred nên Willian chưa có nhiều cơ hội thể hiện.

Trong chặng đường đã qua của Selecao tại giải lần này, Willian cũng đã thực hiện 3 đường chuyền quyết định, nhiều hơn Bernard và Ramires (cùng có 2 đường chuyền) cho dù thời gian có mặt trên sân của anh ít hơn hai đồng đội. Tỷ lệ chuyền chính xác của Willian lên tới 90,5%, vượt xa Bernard (82,9%) và Ramires (75%).

Cá nhân Willian tất nhiên không thể xuất sắc như Neymar, nhưng điều quan trọng mà “Big Phil” không thể không tính tới đó là khả năng liên lạc và phối hợp ăn ý trên sân giữa Willian và Oscar, điều từng được kiểm chứng trong màu áo CLB Chelsea, và điều này sẽ có lợi cho mặt trận tấn công của Brazil trước đội tuyển Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục