"Sẽ có thêm 1.000 giường bệnh phục vụ nhân dân"

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết năm 2013 sẽ có thêm 1.000 giường bệnh được đầu tư và hoàn thiện để phục vụ người dân.
Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết năm 2013 sẽ có thêm 1.000 giường bệnh được đầu tư và hoàn thiện để phục vụ người dân.

Từ ngày 13-14/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và Diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ 1 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các bệnh viện cả nước và các chuyên viên, nhà nghiên cứu đến từ các tổ chức quốc tế.

Tại hội nghị, phó giáo sư-tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã nêu thực trạng chất lượng khám chữa bệnh tại Việt Nam. Ông cho biết, sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chỉ thị 05/CT-BYT tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế, hệ thống khám chữa bệnh đã có những chuyển biến cơ bản tích cực về số lượng lẫn chất lượng: số giường bệnh mới tăng thêm 1.050 giường, nhiều bệnh viện đã nâng cấp trang thiết bị y tế cần thiết đạt tỷ lệ 14,3%; tỷ lệ thêm buồng khám, quầy phát thuốc 35,7%...

Tuy nhiên, theo ông Khuê vẫn còn một “núi” những khó khăn và thách thức trong việc tiếp tục thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo được niềm tin và đáp ứng được sự mong đợi của người dân.

Ông Khuê cho biết, hiện một số địa phương vẫn chưa được duyệt giá viện phí, làm giãn tiến độ thực hiện. Một số đơn vị mới chưa kịp điều chỉnh. Thêm vào đó, ông cũng cho rằng quyết tâm và chuyển biến của lãnh đạo một số đơn vị Trung ương và địa phương vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết năm 2013, sẽ có thêm 1.000 giường bệnh được đầu tư và hoàn thiện. Vì thế, ông đề xuất cần tiếp tục thực hiện Luật khám chữa bệnh, Chỉ thị 05 và Thông tư 04 đã được ban hành, các đề án đang thực hiện như Đề án Giảm tải bệnh viện; Đề án Bệnh viện vệ tinh cũng cần được tiếp tục triển khai để giải quyết những vấn đề về quá tải bệnh viện, gây khó khăn cho người dân trong việc khám và điều trị bệnh./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục