"Sẽ công bố kết quả bầu cử vào thời gian sớm nhất"

Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên cho biết sẽ công bố kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào thời gian sớm nhất.
Ngày 22/5, trên 62 triệu cử tri cả nước đi bầu cử, với ý thức trách nhiệm cao trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn nhanh Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên.

- Xin ông đánh giá sơ bộ về tình hình bầu cử tại các địa phương trong cả nước.

Ông Phạm Minh Tuyên: Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được chỉ đạo triển khai đồng bộ, các cơ quan từ trung ương tới địa phương đã chuẩn bị hết sức chu đáo.

Do đó, sáng nay 22/5, để đảm bảo với quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian và quyền lợi của công dân, rất nhiều địa phương trong phạm vi cả nước đã tổ chức bầu cử sớm ngay từ 5 giờ sáng.

Trong các cuộc khai mạc bầu cử, các địa phương rất quan tâm đến những cử tri như là những người có tuổi, cử tri là các vị lão thành cách mạng, cử tri là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều được mời bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Những điểm khó khăn về trật tự an toàn xã hội, về đi lại của bà con do địa hình phức tạp, đồi núi khó khăn như Mường Nhé của Điện Biên, sáng nay bà con đi bầu cử rất đông đủ. Có thể nói rằng không khí cử tri đi bầu cử trong ngày hôm nay thực sự là ngày hội toàn dân.

Theo thống kê của Hội đồng bầu cử, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là đảm bảo giao thông thông suốt để cử tri thuận lợi khi đi bỏ phiếu được thực hiện rất tốt.

Theo báo cáo chung Hội đồng bầu cử tập hợp đến 9 giờ sáng nay, nhiều tỉnh đã có trên 50% số cử tri đi bầu. Đặc biệt 9 giờ ở Trà Vinh có 547.422 cử tri đã đi bầu, đạt tỷ lệ là 72,18%, tỉnh này có 786 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Đến 9 giờ có thể nói rằng Trà Vinh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước có tổ bầu cử, cử tri đi bỏ phiếu đạt cao nhất.

- Tình hình bầu cử sớm ở những đơn vị được Hội đồng bầu cử cho phép bầu cử sớm như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Minh Tuyên: Hội đồng bầu cử đã có quyết định cho một số đơn vị ở 14 tỉnh trong phạm vi cả nước được bầu cử sớm, đơn vị bầu cử sớm nhất là trước 20 ngày và một số đơn vị khác có những đơn vị bầu cử trước 5 ngày, nhưng phổ biến bầu cử sớm trước 2 ngày hoặc một ngày.

Cho tới 17 giờ ngày 21/5, Hội đồng bầu cử đã tập hợp toàn bộ tình hình và khẳng định tất cả các đơn vị được Hội đồng bầu cử cho phép bầu cử sớm đều triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo được quyền tự do đi bầu cử của công dân.

Kết quả bầu cử của các đơn vị này đạt rất cao, nhiều đơn vị đạt 100% cử tri đi bầu. Kết quả của bầu cử sớm này một lần nữa khẳng định việc triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và đúng pháp luật, tạo ra được không khí dân chủ trong nhân dân

- Xin ông cho biết công việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành như thế nào?

Ông Phạm Minh Tuyên: Luật quy định kết thúc bầu cử là 19 giờ, muộn nhất không quá 22 giờ. Tổng quát nhất, vào 19 giờ, các đơn vị sẽ kết thúc bầu cử và sẽ bắt đầu quá trình kiểm phiếu.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, theo quy định trong vòng 7 ngày, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh sẽ nộp biên bản về Hội đồng bầu cử. Trên cơ sở tập hợp, Hội đồng bầu cử sẽ công bố kết quả bầu cử vào thời gian sớm nhất./.

Quỳnh Hoa (TTXVn/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục