Siêu sao Lionel Messi lập kỷ lục buồn tại sân chơi World Cup

Không thể đánh bại được Wojciech Szczesny từ chấm 11m, Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup có 2 quả penalty bị thủ môn cản phá (không tính luân lưu).
Siêu sao Lionel Messi lập kỷ lục buồn tại sân chơi World Cup ảnh 1Messi buồn sau khi không ghi bàn từ chấm 11m. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Lionel Messi vừa thiết lập nên kỷ lục đáng quên tại World Cup khi anh không thực hiện thành công phạt đền trong trận Argentina đánh bại Ba Lan 2-0.

Ở trận này, Messi có cơ hội rất lớn để ghi bàn mở tỷ số cho Argentina nhưng anh lại không thể đánh bại thủ thành Wojciech Szczesny từ chấm đá phạt 11m.

Với pha sút phạt hỏng ăn này, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup có 2 quả penalty bị thủ môn cản phá (không tính luân lưu).

Trước đó, siêu sao 35 tuổi này cũng bị thủ môn đối phương cản phá phạt đền trong trận Argentina hòa Iceland 1-1 tại World Cup 2018.

Về số lần đá hỏng phạt đền, Messi chia sẻ kỷ lục với Asamoah Gyan, nhưng chân sút người Ghana chỉ có 1 lần bị thủ môn cản phá.

[Argentina và Ba Lan giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022]

Chia sẻ sau khi lập kỷ lục buồn, Messi cho biết: "Tôi tức giận với bản thân mình vì đã bỏ lỡ quả phạt đền nhưng toàn đội đã thi đấu mạnh mẽ hơn sau sai lầm của tôi. Chúng tôi biết rằng một khi bàn thắng đầu tiên được ghi, trận đấu sẽ thay đổi."

Trong sự nghiệp của mình, đây là lần thứ 31 Messi đá hỏng penalty sau 137 lần thực hiện. Lần gần nhất Messi hỏng ăn từ cự ly 11m trong màu áo Argentina là trận giao hữu thắng Brazil 1-0 năm 2019.

Siêu sao Lionel Messi lập kỷ lục buồn tại sân chơi World Cup ảnh 2Messi trờ thành cầu thủ đầu tiên có 2 quả penalty bị thủ môn cản phá ở World Cup. (Nguồn: Getty Imagaes)

Tuy nhiên, việc Messi sút hỏng 11m có thể sẽ là điềm lành cho đội tuyển Argentina trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2022.

Trước Messi, hai huyền thoại bóng đá Argentina là Mario Kempes và Diego Maradona cũng từng sút hỏng penalty ở trận thứ 3 vòng bảng.

Mario Kempes thực hiện không thành công quả penalty tại World Cup 1978, còn Maradona đá hỏng 11m vào năm 1986. Cả hai kỳ World Cup đó, Argentina đều đã lên ngôi vô địch.

Giờ đây, Albiceleste đã vượt qua khó khăn sau cú sốc thua Saudi Arabia ở trận ra quân để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2022 với ngôi nhất bảng.

Lionel Messi và các đồng đội của mình sẽ tiếp tục cuộc đua giành ngôi vương trên đất Qatar bằng trận đấu với Australia (nhì bảng D) ở vòng knock-out./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục