Singapore tìm cơ hội kết nối kinh doanh châu Phi và ASEAN

Phát biểu khai mạc ASBF 2023, ông Gan Kim Yong - Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác giữa các bên để giải quyết những thách thức hiện nay.
Singapore tìm cơ hội kết nối kinh doanh châu Phi và ASEAN ảnh 1Poster của Diễn đàn doanh nghiệp châu Phi-Singapore 2023.(Nguồn: Micepad)

Singapore đang đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác với các quốc gia châu Phi nhằm khai thác các tiềm năng, đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác, đồng thời tạo cầu nối giữa thị trường châu Phi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sáng 29/8, Diễn đàn doanh nghiệp châu Phi - Singapore (ASBF) 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự tăng trưởng của châu Phi thông qua chuyển đổi số, sản xuất và phát triển bền vững” đã diễn ra tại Singapore.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sự kiện này kéo dài đến ngày 31/8, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp từ hơn 40 quốc gia, trong đó có 14 nước châu Phi. Phát biểu khai mạc ASBF 2023, ông Gan Kim Yong - Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác giữa các bên để giải quyết những thách thức hiện nay, đồng thời nhận định giải pháp then chốt là sự hợp tác ở cấp độ khu vực.

Bộ trưởng Gan Kim Yong nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại với các đối tác thông qua các hiệp định thương mại tự do. Singapore là điểm nút trong thương mại châu Phi-châu Á. Do đó, chúng ta cần nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Đông Nam Á và châu Phi.”

Bộ trưởng Gan Kim Yong chứng kiến lễ ký kết 5 Bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác kinh doanh giữa châu Phi và các đối tác tham dự diễn đàn trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường...

Tại diễn đàn, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cộng đồng, Văn hóa và Thanh niên Singapore, ông Alvin Tan và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tài chính châu Phi, ông Samaila Zubairu, cùng các đại biểu cũng đã thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ cho các doanh nghiệp .

[Singapore mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam]

Hiện nay, châu Phi có 3 lĩnh vực phát triển nhanh nhất gồm sản xuất, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Khu vực Thương mại tự do lục địa Châu Phi (AfCFTA) được thiết lập để thúc đẩy thương mại nội bộ châu Phi thêm 52%.

Ngoài ra, nền kinh tế kỹ thuật số đang thúc đẩy sự tăng trưởng của châu Phi, dự kiến đạt 712 tỷ USD vào năm 2050, chiếm 8,5% GDP của lục địa này – tăng từ mức 4,5% vào năm 2020.

Theo Enterprise Singapore (EnterpriseSG), hợp tác thương mại giữa Singapore và châu Phi đã tăng khoảng 15% mỗi năm trong giai đoạn 2019 - 2022, đạt 19,4 tỷ USD vào năm 2022. Đầu tư của các công ty Singapore vào châu Phi đã đạt tổng cộng 32,1 tỷ USD vào năm 2021.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.