Sinh viên Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi Khám phá Khoa học số ASEAN

Ban tổ chức cuộc thi Khám phá Khoa học số ASEAN 2022 vừa công bố kết quả chung cuộc với giải nhất thuộc về hai sinh viên đến từ Đại học RMIT Việt Nam.
Sinh viên Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi Khám phá Khoa học số ASEAN ảnh 1Tiến sỹ Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia trao giải nhất chung cuộc tới đội Green Letter. (Ảnh: BTC)

Với dự án về quản lý rác thải điện tử, hai sinh viên Ma Thị Ngọc Bích và Ngô Quốc Anh Thư, đội Green Letter, đến từ Đại học RMIT Việt Nam đã giành ngôi vô địch cuộc thi Khám phá Khoa học số ASEAN 2022.

Đây là thông tin vừa được Tập đoàn SAP và Quỹ ASEAN - đơn vị tổ chức cuộc thi - công bố hôm nay, 20/10.

Sinh viên Ma Thị Ngọc Bích cho biết em rất vui khi giành được thứ hạng cao nhất của cuộc thi. “Là hai sinh viên kinh tế và tài chính, phân tích dữ liệu là một lĩnh vực còn khá mới mẻ đối với chúng em. Chiến thắng cuộc thi này đã mang đến cho chúng em cơ hội vô giá để khám phá và trau dồi kỹ năng quan trọng để phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, đặc biệt đối với giới trẻ,” Ngọc Bích chia sẻ.

Với sinh viên Ngô Quốc Anh Thư, tham dự vòng chung kết khu vực là một trải nghiệm rất đặc biệt đối. “Đó thực sự là một hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng bổ ích, giúp chúng tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình,” Anh Thư nói.

Vòng chung kết khu vực cuộc thi Khám phá Khoa học số ASEAN 2022 được tổ chức tại Campuchia. Bên cạnh giải nhất, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhì cho đội Brunei Adventurer với hai thành viên Aida Aimanudin và Dk Amirah Najibah Pg Aliuddin đến từ Đại học Brunei Darussalam (Brunei). Bài thuyết trình của đội tập trung vào chủ đề ảnh hưởng của thời trang đến môi trường.

[Việt Nam giành giải nhất cuộc thi Khám phá Khoa học số ASEAN 2019]

Giải ba thuộc về đội 002 gồm hai thành viên Cham Swee Han từ đại học Taylor’s và Tan Yong Ze từ đại học Sunway (Malaysia) với dự án về phát triển nông nghiệp bền vững ở quy mô hộ gia đình.

Ba đội đạt thứ hạng cao nhất được hội đồng giám khảo lựa chọn dựa trên khả năng phân tích dữ liệu và sức mạnh giải pháp, đồng thời đáp ứng 6 Mục tiêu phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (bao gồm SDG 6 - nước sạch và vệ sinh, SDG 7 - năng lượng sạch với giá phải chăng, SDG 8 – công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, SDG 11 - các thành phố và cộng đồng bền vững, SDG 12 - tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm, và SDG 13 - hành động về khí hậu).

Ông Frank Jattke, thành viên ban giám khảo cuộc thi, cho biết: “Tôi đã có cơ hội lắng nghe rất nhiều bài thuyết trình đầy cảm hứng từ 20 bạn trẻ đến từ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. Tôi rất mừng vì các em đã chọn những chủ đề cấp bách và cần được giải quyết ngay để đảm bảo tương lai của khu vực này. Đề xuất của các em có chiều sâu, đa dạng về mặt ý tưởng và mức độ ứng dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các em đã hiểu vấn đề và tìm ra giải pháp tốt nhất trong khả năng của chính mình”.

Vòng chung kết khu vực với phần thuyết trình dự án của các đội do đích thân tiến sỹ Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia chủ trì.

Tiến sỹ Chea Vandeth cho hay cuộc thi Khám phá Khoa học số ASEAN thể hiện cam kết của ASEAN trong việc chuẩn bị cho giới trẻ những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Sáng kiến này đóng vai trò quan trọng nhằm khơi gợi khả năng sáng tạo của các em, từ đó giải quyết các vấn đề chung bằng các giải pháp sáng tạo và bền vững. Cuộc thi  khuyến khích đổi mới và sáng tạo trong khu vực và cung cấp nền tảng cần thiết để thúc đẩy việc phân tích dữ liệu – điều này rất phù hợp với Kế hoạch tổng thể phát triển ASEAN số 2025.

“Campuchia, với tư cách là chủ tịch ASEAN năm nay, vinh dự đăng cai chương trình này. Tôi tin rằng chương trình hợp tác này sẽ xây dựng các kỹ năng thế hệ mới như làm việc theo nhóm, khả năng tương tác, giao tiếp cũng như làm việc trong môi trường đầy thử thách”, tiến sỹ Chea Vandeth cho biết.

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, Quỹ ASEAN và SAP đã tổ chức hàng loạt các hoạt động hấp dẫn dành cho các thí sinh nhằm xây dựng mối quan hệ, củng cố các kỹ năng cần thiết cho tương lai và nâng cao lòng tự hào của họ với tư cách là công dân của ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục