Sinh viên Việt-Nhật trồng rừng ngập mặn ở Hạ Long

Hơn 50 tình nguyện viên là các sinh viên của Việt Nam và Nhật Bản tổ chức trồng rừng ngập mặn tại khu vực hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long.
Ngày 15/7, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với Tổ chứcJICA cơ sở Nhật Bản và Đại học Osaka đã tổ chức trồng rừng ngập mặn tại khu vựchang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long.

Tham gia hoạt động này có hơn 50 tình nguyện viên là các sinh viên trường Đạihọc Osaka, sinh viên Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh và cán bộ Ban Quản lý VịnhHạ Long, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự nhiệt tình, hăng hái, các tìnhnguyện viên đã trồng được hơn 1.500 cây sú, đước và vẹt.

Ông Yoshiaki Kitaya, giáo sư của Trường Đại học Osaka, một đại diện đến từ Tổchức JICA đến tham gia buổi trồng rừng cho rằng đây là hoạt động rất có ý nghĩađối với môi trường của Vịnh Hạ Long cũng như làm thắm thiết thêm mối quan hệ hữunghị Việt Nam-Nhật Bản nói chung và giữa thế hệ trẻ hai nước nói riêng.

Bên cạnh hoạt động trồng rừng ngập mặn, thời gian tới JICA sẽ tiếp tục hỗ trợtỉnh Quảng Ninh các dự án giúp xử lý các vấn đề gây ô nhiễm nhằm xây dựng hệthống bền vững cho môi trường Vịnh Hạ Long.

Trồng rừng ngập mặn là một hoạt động của Dự án cơ sở JICA - Dự án Vịnh Hạ Longdo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản(JICA) thực hiện trong 3 năm 2010-2013. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiếtthực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường, góp phần bảo vệ môitrường nói chung và môi trường sinh thái Vịnh Hạ Long nói riêng./.

Xuân Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.