Skoda quyết định sản xuất mẫu xe SUV mới tại Séc

Thương hiệu xe Skoda Auto của hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen sẽ sản xuất một mẫu xe mới tại nhà máy Kvasiny ở Séc.
Skoda quyết định sản xuất mẫu xe SUV mới tại Séc ảnh 1Một dây chuyền lắp ráp xe của Skoda tại nhà máy Kvasiny. (Nguồn: skoda-auto.com)

Thương hiệu xe Skoda Auto của hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen sẽ sản xuất một mẫu xe mới tại nhà máy Kvasiny ở Séc. Đây là một trong số ba nhà máy mà Skoda đặt tại đất nước Trung Âu này.

Hiện Volkswagen đang phải quyết định xem liệu sản xuất một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) cho các thương hiệu xe phổ thông như Skoda và Seat tại một nhà máy ở Séc hay Tây Ban Nha.

Skoda chưa cho biết cụ thể về mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Kvasiny nằm ở miền Đông của Séc. Tuy nhiên, khoản đầu tư vào đây dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho Skoda.

Trước đó, Skoda đặt mục tiêu bán được 1 triệu chiếc xe trong năm 2014. Người phát ngôn của Skoda Jozef Balaz cho hay doanh số xe bán ra trong năm 2013 của thương hiệu này đã vượt 900.000 chiếc và thương hiệu này đặt mục tiêu đến năm 2018 sẽ đạt mức doanh số hàng năm là 1,5 triệu chiếc xe.

Hiện Skoda vẫn đang tập trung vào các thị trường như Nga và Trung Quốc để đạt được mục tiêu hàng năm nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục