Slovakia triển khai lực lượng đông đảo kiểm soát biên giới với Hungary

Chính phủ Slovakia mới đây quyết định triển khai lực lượng đông đảo cảnh sát và binh sỹ quân đội để bảo vệ biên giới với Hungary kể từ đêm 30/10 do tình trạng di cư bất hợp pháp.
Slovakia triển khai lực lượng đông đảo kiểm soát biên giới với Hungary ảnh 1Cảnh sát Slovakia gác tại trạm kiểm soát tại khu vực biên giới gần Rajka (Hungary) và Cunovo (Slovakia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, Chính phủ Slovakia mới đây quyết định triển khai lực lượng đông đảo cảnh sát và binh sỹ quân đội để bảo vệ biên giới với Hungary kể từ đêm 30/10 do tình trạng di cư bất hợp pháp.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matus Sutaj Estok đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp bất thường Hội đồng An ninh với sự tham dự của Thủ tướng Robert Fico do tình trạng di cư trái phép vào Slovakia.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Robert Fico thông báo trong 10 tháng đầu năm 2023 đã có hơn 46.000 người di cư bất hợp pháp đến lãnh thổ Slovakia.

[Slovakia gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với Hungary]

Thủ tướng Fico yêu cầu Bộ Nội vụ và Các lực lượng vũ trang nước này cần sớm triển khai các biện pháp cần thiết để đối phó với tình trạng di cư bất hợp pháp. Ông cũng gọi cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra là một nguy cơ an ninh đối với Slovakia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Estok nói rằng tình trạng di cư bất hợp pháp đến Slovakia đã tăng hơn 700% trong năm 2023 và nhận định sẽ có một làn sóng di cư lớn tiếp theo.

Ông cũng nhấn mạnh nếu Slovakia không kiểm soát được tình trạng di cư bất hợp pháp thì có thể việc này sẽ tạo điều kiện cho các phần tử liên quan đến các tổ chức khủng bố tới được quốc gia Trung Âu này.

Theo ông Estok, vấn đề di cư là một trong những ưu tiên của Bộ do ông đứng đầu và Bộ Nội vụ cùng Các lực lượng vũ trang Slovakia sẽ triển khai "tương đối lớn" nhân lực, gồm cảnh sát và binh sỹ, cùng thiết bị trên toàn bộ biên giới với Hungary.

Đầu tháng 10, Chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Fico đã triển khai việc kiểm tra ngẫu nhiên tại các cửa khẩu biên giới với Hungary, nơi người di cư đang đổ vào Slovakia nhằm cố gắng tiếp tục di chuyển đến Tây Âu.

Quyết định này nhằm phản ứng lại việc các quốc gia láng giềng gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan và Áo đã áp đặt kiểm soát biên giới với Slovakia.

Tuy nhiên, theo giới chức cảnh sát Slovakia khi đó, việc đóng cửa toàn bộ biên giới Slovakia-Hungary dài 655km là điều bất khả thi do thiếu nhân sự và trang thiết bị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục