Số ca sốt xuất huyết tăng gấp đôi tại TP.HCM

Bắt đầu từ nửa cuối tháng Tám, số ca sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp đôi so với những tháng trước.
Bắt đầu từ nửa cuối tháng Tám, số ca sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp đôi so với những tháng trước. Trong hai tuần đầu của tháng Chín, số ca sốt xuất huyết tại đây lại tiếp tục tăng thêm khoảng 30%.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tính từ 1-15/9, có 555 trường hợp sốt xuất huyết đến khám tại bệnh viện, trong đó có 254 trường hợp điều trị nội trú. Ngày 16/9, tại khoa Nhiễm của bệnh viện có 117 bệnh nhi bị sốt xuất huyết điều trị nội trú, trong đó có 12 ca sốt xuất huyết độ 3, độ 4.

Số bệnh nhi từ các tỉnh chuyển đến chiếm khoảng 30% số ca sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm từ 15-30 trường hợp sốt xuất huyết mới.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Khoa sốt xuất huyết đang điều trị nội trú cho 143 bệnh nhi, trong đó có 30 bệnh nhi bị các biến chứng liên quan đến hô hấp, 10 trường hợp sốt xuất huyết độ 3, độ 4 đang được cấp cứu, hơn 50% là bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại đây là từ các tỉnh lân cận như Bến Tre, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng… chuyển về.

Không chỉ đối với trẻ em, số ca sốt xuất huyết ở người lớn cũng đang gia tăng với nhiều ca nặng. Các khoa Nhiễm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong tình trạng quá tải vì có gần 300 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị nội trú, trong đó các ca nặng, biến chứng, sốc chiếm đến hơn 50%.

Theo bác sĩ Vũ Quang Vinh, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, do bước vào mùa mưa nên số ca sốt xuất huyết gia tăng nhanh, đặc biệt là ở những quận, huyện có nhiều kênh, rạch gây ao tù, nước đọng như Bình Thạnh, Bình Tân, Nhà Bè, Thủ Đức, Tân Bình…Các gia đình nên dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ các vật chứa gây ao tù, nước đọng, ngủ màn kể cả ban ngày để phòng bệnh sốt xuất huyết./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục