Số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Anh vượt ngưỡng 7.000

Tính đến 23 giờ GMT ngày 8/4 (tức 6 giờ ngày 9/4 giờ Hà Nội) tổng số người tử vong của Anh là 7.097 ca, đứng thứ 4 châu Âu và thứ 5 thế giới về số người thiệt mạng do virus SARS-CoV-2.
Thủ đô London (Anh) trong những ngày phong tỏa nhằm tránh lây lan SARS-CoV-2. (Nguồn: Getty Images)
Thủ đô London (Anh) trong những ngày phong tỏa nhằm tránh lây lan SARS-CoV-2. (Nguồn: Getty Images)

Tính đến 23 giờ GMT ngày 8/4 (tức 6 giờ ngày 9/4  giờ Hà Nội), tổng số người được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Anh là 232.708 người, trong đó có 60.733 trường hợp dương tính với virus này.

Trong đó, số người tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Anh đã tăng 938 người, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 7.097 ca trong số 83.318 người tử vong trên toàn cầu.

Với con số này, Anh đang là quốc gia đứng thứ 5 về con số người thiệt mạng do virus SARS-CoV-2 sau: Italy, 17.699 ca; Tây Ban Nha,14.792 ca; Mỹ, 14.660 ca và Pháp, 10.869 ca. 

Cùng ngày, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học King's College London cho biết dữ liệu thu thập được từ 2 triệu người sinh sống tại Anh sử dụng ứng dụng mới theo dõi triệu chứng bệnh COVID-19 cho thấy các biện pháp phong tỏa đang làm chậm lại đáng kể tốc độ dịch bệnh lây lan trong một vài ngày gần đây.

[Anh thừa nhận các bộ xét nghiệm kháng thể COVID-19 không đủ chính xác]

Cụ thể, khoảng 1,4 triệu người tại Anh trong độ tuổi từ 20-69 hiện có các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2, giảm so với mức 1,9 triệu người ghi nhận hôm 1/4 do nhiều trường hợp đã hồi phục và còn rất ít người khai báo các triệu chứng mới. Chiều hướng nói trên cho thấy số trường hợp có triệu chứng mới của bệnh bắt đầu giảm bớt trong khoảng 2 tuần nếu các biện pháp giãn cách xã hội được duy trì.

Tương tự nhiều quốc gia khác bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, nước Anh đang áp dụng nghiêm biện pháp giãn cách xã hội, song song với việc đóng cửa các trường học và các nhà hàng. Cách đây 2 tuần, chính phủ nước này cũng yêu cầu người dân ở nhà, ngoại trừ trường hợp đi mua nhu yếu phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục