Số người chết vì động đất 8,3 độ Richter ở Chile tiếp tục tăng

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 8,3 độ Richter hôm 17/9 vừa qua đã lên tới 14 người, trong khi đó các dư chấn vẫn tiếp tục làm rung chuyển nước này.
Số người chết vì động đất 8,3 độ Richter ở Chile tiếp tục tăng ảnh 1Nhiều ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất. (Nguồn: AP)

Ngày 25/9, Văn phòng Khẩn cấp Quốc gia Chile thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 8,3 độ Richter hôm 17/9 vừa qua đã lên tới 14 người, trong khi đó các dư chấn vẫn tiếp tục làm rung chuyển nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, chỉ trong vòng 1 tuần qua đã có hơn 600 dư chấn trên toàn lãnh thổ Chile. Ngày 24/9, Trung tâm nghiên cứu động đất Đại học Chile đã đo được dư chấn mạnh 5,4 độ Richter nằm ở độ sâu 19km tại khu vực Punitaqui, bang Coquimbo, cách thủ đô Santiago 300km về phía Bắc.

Trong bối cảnh đó, một cuộc diễn tập phòng chống động đất quốc tế mang tên Simulation Excercise (Simex), do Liên hợp quốc chủ trì, sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/9 tại ngoại ô Santiago, nhằm tăng cường khả năng cảnh báo và đối phó của các nước trong trường hợp xảy ra động đất 8,9 độ Ritchter, mạnh hơn cường độ trận động đất ngày 17/9 vừa qua.

Theo Văn phòng Khẩn cấp Quốc gia Chile, chuyên gia của 15 quốc gia sẽ tham gia cuộc diễn tập này.

Chile thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất mạnh do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Trận động đất hôm 17/9 có cường độ mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm tới nay và mạnh thứ 6 trong lịch sử Chile.

Ngày 27/2/2010, ở miền Nam Chile cũng xảy ra động đất 8,8 độ Richter gây sóng thần và khiến hơn 500 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 60 tỷ USD. Hơn 10.000 dư chấn liên tục đã xảy ra sau đó, trong đó 2.000 dư chấn mạnh có thể cảm nhận được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục