Số người thương vong trong vụ nổ xe bồn tại Liban tăng lên 28 người

Giới chức Liban kêu gọi các tổ chức quốc tế tại Liban hỗ trợ thuốc men và các vật tư y tế khác, đồng thời đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập chuyển các ca bị bỏng nặng đến những nước này để điều trị.
Số người thương vong trong vụ nổ xe bồn tại Liban tăng lên 28 người ảnh 1Nhân viên cứu hỏa và binh sỹ Liban tại hiện trường vụ nổ xe bồn chở xăng ở Akkar, miền Bắc Liban, ngày 15/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/8, Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở xăng tại khu vực Akkar, miền Bắc Liban cùng ngày, đã tăng lên 28 người, trong khi số người bị thương ghi nhận được là 79 người.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này.

Bộ trưởng Y tế Liban Hamad Hassan cho hay hiện tại nước này đang rất cần thuốc điều trị bỏng ở nước ngoài để chữa cho những trường hợp bị bỏng nặng.

Các nguồn tin quân đội cho biết trong số những người thương vong có cả binh sỹ và quân nhân. 

Trong khi đó, giới chức Liban đang kêu gọi các tổ chức quốc tế tại Liban hỗ trợ thuốc men và các vật tư y tế khác, đồng thời đề xuất với các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập chuyển các ca bị bỏng nặng đến những nước này để điều trị.

Các nguồn tin an ninh và quân đội Liban cho hay vụ nổ xảy ra tại khu vực Akkar - một trong những vùng nghèo nhất tại Liban - khi các binh sỹ đang phân phát xăng từ một xe bồn cho người dân.

Quân đội Liban đã phát hiện xe bồn này được cất giấu tại một chợ đen ở khu vực Akkar. Các nhân chứng cho hay vào thời điểm xảy ra vụ nổ, khoảng 200 người có mặt tại hiện trường.

[Nổ xe bồn chở xăng tại Liban làm hàng chục người thiệt mạng]

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ kinh hoàng trên, song một nguồn tin an ninh cho hay đã xảy ra tranh cãi giữa một vài người chờ lấy xăng và điều này dẫn tới nổ súng khiến xe bồn trúng đạn và bị nổ.

Kênh truyền hình Al-Jadeed TV dẫn lời một số nhân chứng cho hay nhiều khả năng vụ nổ xảy ra là do một người ở gần xe bồn đã dùng bật lửa.

Tổng thống Liban Michel Aoun cùng ngày đã bày tỏ tiếc thương trước vụ việc trên, đồng thời họp với Hội đồng quốc phòng cấp cao nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ nổ.

Trong khi đó, trên tài khoản Twitter, cựu Thủ tướng lâm thời Liban Saad al-Hariri mô tả vụ nổ tại Akkar không khác gì vụ nổ cảng Beirut.

Ông đồng thời kêu gọi các quan chức liên quan và Tổng thống Aoun từ chức.

Liban chìm trong khủng hoảng tài chính suốt 2 năm qua khiến cuộc sống người dân ngày càng khó khăn.

Hiện đồng nội tệ (bảng Liban) đã mất 90% giá trị và hơn một nửa dân số rơi vào cảnh nghèo đói.

Không những vậy, quốc gia này đang vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, dẫn tới việc người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng và xăng bắt đầu khan hiếm.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Liban (CBL) đã quyết định từ ngày 11/8, chấm dứt trợ cấp nhiên liệu vốn đã làm cạn kiệt nguồn dữ trữ ngoại hối của nước này. Điều này gây ảnh hưởng đến người nghèo tại Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục