SOHR: Hơn 380.000 người chết trong gần 9 năm chiến tranh ở Syria

Báo cáo mới SOHR nêu rõ trong số hơn 380.000 người chết có hơn 115.000 dân thường thiệt mạng bao gồm 22.000 trẻ em và 13.612 phụ nữ.
SOHR: Hơn 380.000 người chết trong gần 9 năm chiến tranh ở Syria ảnh 1Người tị nạn Syria tại thị trấn Dana, Đông Bắc Syria ngày 23/12/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn báo cáo của Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) công bố hôm 4/1 cho biết hơn 380.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm qua ở Syria, trong đó có hơn 115.000 dân thường.

Cụ thể, báo cáo mới SOHR nêu rõ trong số hơn 115.000 dân thường thiệt mạng có 22.000 trẻ em và 13.612 phụ nữ.

Ngoài ra, hơn 128.100 binh sỹ quân đội Syria, các thành viên của các nhóm dân quân Syria và binh sỹ của liên minh nước ngoài đã thiệt mạng trong chiến tranh kể từ năm 2011.

Trong số các thành viên dân quân thiệt mạng bao gồm 1.682 tay súng Hezbollah của Liban.

Cùng với đó, hơn 69.100 chiến binh nổi dậy và phe đối lập cũng như các chiến binh người Kurd, và hơn 67.000 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Hayat Tahrir al-Cham (HTS), một nhánh cũ của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Syria và các nhóm thánh chiến khác, đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Trong báo cáo thương vong công bố hồi tháng 3/2018, SOHR, có trụ sở tại Anh, cho biết có 370.000 thiệt mạng trong cuộc chiến tại Syria.

Khởi phát từ các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thành phố Daraa từ tháng 3/2011, cuộc xung đột sau đó diễn biến phức tạp hơn với sự tham gia của các nhóm thánh chiến và các thế lực nước ngoài.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cục diện Syria đã có nhiều thay đổi khi lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã giành lại khoảng 2/3 lãnh thổ nhờ sự hỗ trợ quân sự của Nga.

Hiện một số khu vực vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Damacus như tỉnh Idlib với khoảng 3 triệu dân do nhóm phiến quân Hồi giáo HTS chiếm đóng.

Ở miền Đông Bắc Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm vẫn kiểm soát một dải rộng lớn dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara giành quyền kiểm soát khu vực từ các tay súng người Kurd hồi cuối năm 2019.

Các lực lượng do người Kurd đứng đầu kiểm soát vùng viễn Đông, khu vực mà Mỹ mới triển khai binh lính gần các giếng dầu lớn.

Xung đột khiến khoảng 13 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa hoặc lưu đày và hủy hoại khối tài sản trị giá hàng tỷ USD.Ước tính, chiến sự khiến kinh tế Syria tụt hậu 3 thập kỷ, phá hủy các cơ sở hạ tầng, gián đoạn hoạt động sản xuất năng lượng và dầu mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục