Sơn La tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Đà

Đoàn kiểm tra xác minh ý kiến phản ánh của người dân sinh sống dọc theo sông Đà; căn cứ kết quả kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động 3 bãi tập kết cát trái phép.
Sơn La tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Đà ảnh 1Lực lượng chức năng lập biên bản đình chỉ hoạt động của bãi tập kết cát trái phép tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Trước phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát trên sông Đà, đoạn qua huyện Bắc Yên, từ ngày 17-18/3 lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên kiểm tra tại các xã Tạ Khoa, Mường Khoa. Kết quả kiểm tra cho thấy tại 3/4 điểm tập kết cát ven Quốc lộ 37 đã phát hiện một khối lượng cát còn tồn đọng, có dấu hiệu mới hút lên. Khối lượng đo đạc còn lại gần 100m3 cát.

Đoàn kiểm tra đã xác minh ý kiến phản ánh của người dân sinh sống dọc theo sông Đà. Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động 3 bãi tập kết cát trái phép; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Trước đó, người dân phản ánh tại khu vực sông Đà thuộc địa phận 2 xã Tạ Khoa, Mường Khoa có tái diễn hoạt động khai thác, tập kết và vận chuyển cát trái phép, với khoảng 3-4 tàu hút cát.

[Ninh Thuận: Làm rõ việc doanh nghiệp ngang nhiên khai thác kháng sản]

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên Lê Văn Kỳ, hiện nhu cầu sử dụng cát để xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Yên và các địa phương khác rất cao, trong khi tỉnh Sơn La mới có một đơn vị được cấp phép khai thác cát. Từ đó, dẫn đến có hiện tượng khai thác trái phép để cung ứng ra thị trường.

Để tăng cường quản lý khoáng sản chưa khai thác, huyện Bắc Yên sẽ duy trì đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông Đà; kịp thời giải tỏa, ngăn chặn các bãi có hiện tượng tập kết, vận chuyển cát trái phép. Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành để tổ chức họp bàn, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cùng các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý khoáng sản.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La Nguyễn Tiến Dương, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc tái diễn khai thác cát trái phép trên sông Đà tại huyện Bắc Yên, ngành đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ tình trạng khai thác cát trái phép. Đối với 2 giấy phép khai thác cát trên sông Đà, hiện đang gặp vướng mắc về cơ chế chính sách do liên quan đến thủ tục cấp phép khu vực vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Tỉnh Sơn La đã xin ý kiến các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ cấp phép. Dự kiến, hoàn thành trong năm 2022.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc 2 đơn vị trúng đấu giá khai thác cát tại huyện Sông Mã khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để sớm đi vào hoạt động nhằm đảm bảo nguồn cung trên thị trường, khắc phục tình trạng khai thác trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.