Sri Lanka phát hiện chất gây ung thư ở đường nhập

Sri Lanka vừa phát hiện cát mi - một loại kim loại nặng có khả năng gây ung thư cao - trong đường trắng  nhập khẩu từ Brazil.
Sri Lanka vừa phát hiện cát mi - một loại kim loại nặng có khả năng gây ung thư cao - trong đường trắng (đường tinh luyện) nhập khẩu từ Brazil.

Ngay lập tức, Bộ Y tế Sri Lanka đã ban hành chỉ thị yêu cầu tiến hành các xét nghiệm đối với tất cả các loại đường nhập khẩu.

Tờ Sunday Times của Sri Lanka dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Mahinda Yapa Abeywardena cho biết kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các mẫu đường nhập khẩu từ Brazil cho thấy chúng đã bị nhiễm độc kim loại nặng cát mi.

Theo Bộ trưởng Abeywardena, các nhà chức trách Sri Lanka đang tiến hành xét nghiệm xem số đường trắng nhập khẩu từ Brazil có chứa thạch tín hay không.

Sau khi thông tin trên được công bố, Bộ Y tế Sri Lanka đã ra chỉ thị yêu cầu tiến hành các xét nghiệm để kiểm tra hàm lượng kim loại nặng như cát mi và thạch tín trong tất cả các loại đường nhập khẩu.

Tờ Sunday Times cũng dẫn lời tiến sỹ Palitha Mahipala, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế thuộc Bộ Y tế Sri Lanka, cho biết các cuộc xét nghiệm này sẽ được bắt đầu ngay lập tức tại Viện Công nghệ Công nghiệp (ITI) để đảm bảo rằng lượng đường nhập khẩu tồn kho không bị nhiễm độc.

Theo Sunday Times, hiện tại, chỉ có đường thô (đường nâu) nhập khẩu là nằm trong danh mục 33 mặt hàng thực phẩm buộc phải trải qua các cuộc kiểm tra gắt gao về độ an toàn của Tổ chức Tiêu chuẩn Sri Lanka (SLSI), trong khi đường trắng nhập khẩu không nằm trong danh sách này./.

Thanh Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục