Sử dụng vốn ADB để đưa điện về vùng sâu, vùng xa

Sáng 19/6, ở xã Mường Tè, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đóng điện dự án mở rộng, cải tạo lưới điện vùng sâu, vùng xa Lai Châu.
Sáng 19/6, tại xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Tổng Công ty Điện lựcmiền Bắc đã đóng điện dự án “Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu,vùng xa tỉnh Lai Châu.”

Đây là dự án nằm trong cấu phần 2 của dự án Phát triển năng lượng tái tạo, mởrộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa vay vốn Ngân hàng pháttriển châu Á (ADB).

Dự án mở rộng, cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu cóquy mô xây dựng mới hơn 180km đường dây 35kV; 68 trạm biến áp của 36 xã. Sau gần14 tháng thi công, đến nay, dự án đã đóng điện đến 31 xã thuộc 6 huyện của tỉnhLai Châu; trong đó, dự án thi công tại đa số các xã nghèo trên địa bàn tỉnh LaiChâu và một số xã nằm trong Chương trình 30a của Chính phủ giao Tập đoàn Điệnlực Việt Nam hỗ trợ đầu tư.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Mường Tè, hiện tại, đời sống bà con các xã cóđiện được cải thiện rõ rệt, điện lưới quốc gia đã góp phần thúc đẩy phát triểnsản xuất, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân trên địa bàn,đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.

Dự án Phát triển năng lượng tái tạo, mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùngsâu, vùng xa vay vốn ADB cấp điện cho gần 14.490 hộ dân của 48 xã thuộc 8 huyệnthị của tỉnh Điện Biên là thành phố Điện Biên Phủ, các huyện Điện Biên, ĐiệnBiên Đông, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ẳng, Mường Chà, Mường Lay, Mường Nhé vàgần 16.210 hộ dân của 53 xã thuộc 6 huyện của tỉnh Lai Châu là Than Uyên, TânUyên, Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, Mường Tè.

Dự án này được triển khai thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư 948,3 tỷđồng; trong đó vốn vay của ADB là 30 triệu USD. Đặc biệt dự án này sẽ hỗ trợ 3huyện nghèo của tỉnh Lai Châu nằm trong Nghị quyết 30a của Chính phủ là ThanUyên, Tân Uyên và Phong Thổ với hơn 9.470 hộ thuộc 20 xã với số tiền đầu tư gần280,1 tỷ đồng.

Dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối tháng Sáu này với gần 5.760 hộ dântỉnh Lai Châu và hơn 7.940 hộ dân của Điện Biên có điện lưới quốc gia. Theo kếhoạch, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014. Sau khi hoàn thành toàn bộdự án, tỷ lệ hộ dân có điện của tỉnh Lai Châu sẽ tăng từ 61% lên 79% và ĐiệnBiên từ 67,9% lên 81%.

Ông Thiều Kim Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biếtdự kiến đến hết năm 2015 sau khi hoàn thành các dự án RE2.4; dự án ADB phần vốndư; các dự án tái định cư và vốn khác của tỉnh; dự án cấp điện cho các thôn, bảnchưa có điện tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2015 sẽ cấp điện đến 100% xã, nâng tỷlệ số hộ có điện của toàn tỉnh lên 94,64%.

Riêng với 3 huyện nghèo nằm trong Chương trình 30a của Tập đoàn Điện lực ViệtNam hỗ trợ, tỷ lệ hộ dân có điện của huyện Phong Thổ sẽ được tăng từ 63,84% lên93,68%; huyện Than Uyên, từ 83,32% lên 97,98%; huyện Tân Uyên, từ 86,06% lên98,02%. Còn với huyện Mường Tè, đưa tỷ lệ số hộ có điện từ 27,47% lên 86,38%.

Cũng theo ông Thiều Kim Quỳnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ quản lý và bánđiện trực tiếp đến các xã và hộ dân có điện của tỉnh, hỗ trợ và bù đắp các khoảnchi phí cho việc quản lý vận hành bán điện sau đầu tư để người dân được hưởnggiá điện ưu đãi của Chính phủ, góp phần giúp các tỉnh nông thôn vùng sâu, vùngxa thoát nghèo và phát triển bền vững theo đúng chủ trương của Đảng và Chínhphủ./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục