Tai nạn và thiên tai tại nhiều nước gây thương vong

Ngày 23/6, giới chức Colombia cho biết ít nhất 5 thợ mỏ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ sập mỏ vàng trái phép.
Ngày 23/6, giới chức Colombia cho biết ít nhất 5 thợ mỏ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ sập mỏ vàng hoạt động trái phép tại khu vực Antioquia, miền Tây Bắc nước này.

Giám đốc Cơ quan phòng ngừa tai nạn Colombia Antioquia Cesar Hernandez cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một vùng hẻo lánh ở khu vực ngoại ô Zaragoza. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị mắc kẹt.

Theo ông Hernandez, hầu hết nạn nhân là các lao động thời vụ, không có hợp đồng tuyển dụng chính thức với chủ mỏ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi Liên đoàn công nhân mỏ Quốc gia Colombia cho rằng mặc dù người chủ mỏ đang tiến hành hợp pháp hóa hoạt động khai thác tại đây, song địa điểm này vẫn trái phép.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ cho biết một vụ va chạm giữa hai xe ôtô 7 chỗ đã xảy ra tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ khiến 11 người bị thương.

Đài truyền hình địa phương ABC13 nêu rõ vụ tai nạn xảy ra vào buổi chiều tại một nhánh đường nhỏ ở phía Tây Nam Houston khiến một chiếc xe bốc cháy. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe này đã cháy rụi và cửa sổ xe bị thổi bay.

Rất may những người có mặt trên hai phương tiện đã kịp thời thoát ra khỏi xe trước xảy ra vụ cháy. Theo báo cáo, 11 người bị thương, trong đó có một cậu bé 8 tuổi, đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm chưa được xác định.

Cơ quan khí tượng Australia ngày 24/6 cho biết thời tiết cực đoan kèm theo mưa lớn, gió mạnh và lũ lụt đã ảnh hưởng đến bang New South Wales ở Đông Nam nước này. Cảnh báo mưa lũ đã được ban bố tại thành phố Sydney, khu vực duyên hải Trung Bắc, IlIawarra và Hunter.

Dự báo, mưa lớn sẽ diễn ra trên diện rộng trong suốt tuần này tại bang New South Wales, bên cạnh đó, kiểu thời tiết cực đoan cũng sẽ gây lũ lụt tại nhiều vùng trong bang, và có thể gây thiệt hại nhiều nhất tại Sydney và Ilaoara.

Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia (SES) đã huy động hàng trăm nhân viên cấp cứu và tình nguyện viên nhằm sẵn sàng đối phó với thời tiết xấu trên.

Trong khi đó, thành phố Melbourne lớn thứ hai của "xứ sở Kangaroo" lại đang bị sương mù dày đặc bao phủ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông cả đường bộ và đường không.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, sở dĩ có hiện tượng này là do nhiệt độ giảm 2 độ C trong một vài ngày gần đây vào buổi sáng sớm, thậm chí tại một vài nơi, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Sương mù cũng khiến một số chuyến bay bị hoãn, trong khi tầm nhìn tại sân bay Essendon đã giảm xuống dưới 100m, điều hiếm khi xảy ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục