Tâm trạng trái ngược của các sỹ tử Thủ đô trong ngày đầu thi vào 10

Bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 được đánh giá là khá căng thẳng, các sỹ tử tại Thủ đô có nhiều tâm trạng trái ngược nhau trước giờ thi.

Sáng nay, ngày 10/6, hơn 100.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến từ sớm để dự thi. Thời tiết khá mát mẻ, không quá nắng gắt cũng tạo điều kiện tốt cho các sỹ tử.

Vào lúc 8 giờ, các em đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên. Là một kỳ thi lớn đầu đời nên các thí sinh có nhiều cảm xúc. Nhiều em tỏ ra lo lắng, song cũng có em cho hay đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bước vào buổi thi.

Cũng như nhiều các sỹ tử, một số phụ huynh cũng bày tỏ tâm trạng lo lắng khi tỷ lệ “chọi” vào các trường Trung học phổ thông hệ công lập ở mức cao. Đa số các cha mẹ đều ở lại đến sau giờ bắt đầu thi để ứng trực, đề phòng con gặp bất trắc và cần hỗ trợ về giấy tờ hay dụng cụ thi, cũng như để tạo tâm lý cho con cảm giác thoải mái tốt nhất trước giờ G.

Theo lịch thi, các thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ Văn từ lúc 8 giờ đến 10 giờ. Các em sẽ làm bài thi theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút./.

(Vietnam+)