Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hải quân Việt Nam-Campuchia

Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng Hải quân hai nước Việt Nam-Campuchia tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng có hiệu quả.

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Tea Vinh, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia, Tổng Thư ký Ủy ban An ninh Hàng hải quốc gia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng chuyến thăm của Đại tướng Tea Vinh, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ quốc phòng giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia, trong đó có lĩnh vực Hải quân đã có những bước phát triển tốt đẹp; tin tưởng, quan hệ quốc phòng hai nước nói chung và quan hệ giữa lực lượng Hải quân hai nước nói riêng tiếp tục được củng cố, phát triển.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Tea Vinh thông báo với Thượng tướng Phan Văn Giang kết quả cuộc hội đàm giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai bên, góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa Quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm, Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng có hiệu quả; khẳng định lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục