Tăng cường năng lực dự báo thời tiết nguy hiểm ở khu vực Đông Nam Á

Khóa đào tạo trực tuyến tập trung vào đào tạo chuyên sâu về dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong khu vực, hướng dẫn chi tiết cách khai thác các sản phẩm mô hình thời tiết cho các dự báo viên.
Tăng cường năng lực dự báo thời tiết nguy hiểm ở khu vực Đông Nam Á ảnh 1Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưởng ứng năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020, trong khuôn khổ dự án "Dự báo thời tiết nguy hiểm (SWFDP) của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho khu vực Đông Nam Á," từ ngày 7-9/12, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chủ trì khóa đào tạo trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội (Việt Nam) với 7 điểm cầu quốc tế gồm Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines và 9 điểm cầu trong nước với Đài Khí tượng thủy văn khu vực.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại đầu cầu Hà Nội nhấn mạnh khóa đào tạo tập trung vào đào tạo chuyên sâu về dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong khu vực, hướng dẫn chi tiết cách khai thác các sản phẩm mô hình thời tiết; trao đổi và đánh giá khả năng ứng dụng các bản tin cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm để tăng cường nghiệp vụ dự báo của các nước thành viên.

Khóa đào tạo tập trung đánh giá dự báo, khai thác sản phẩm dự báo tổ hợp, bài toán dự báo và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên khu vực Đông Nam Á và vấn đề dự báo tác động do các chuyên gia WMO và Việt Nam thực hiện.

Giảng viên tại các nước dự khóa đào tạo khẳng định đây là khóa đào tạo quan trọng đối với dự báo viên của các nước tham gia dự án nhằm tăng cường năng lực, giúp các dự báo viên trong khu vực hiểu rõ hơn về đánh giá dự báo, ứng dụng sản phẩm dự báo tất định và tổ hợp, bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên khu vực Đông Nam Á.

[Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo và cảnh báo thiên tai]

Đây là cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm mang tính địa phương, đặc thù riêng biệt của từng nước, qua đó nâng cao chất lượng các bản tin cảnh báo ngắn hạn và dài hạn, phục vụ tốt việc tăng cường chất lượng cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các nước thành viên.

Dự án cũng chia sẻ kịp thời những thông tin dự báo, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm, góp phần giảm thiểu các rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra cho các nước thành viên trên khu vực Đông Nam Á.

Dự án góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam trong khu vực ASEAN và thế giới, tích cực hưởng ứng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.