Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Thị trưởng Tonino Panetta đã bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên được đón tiếp Đại sứ Đinh Toàn Thắng tại tòa thị chính Choisy-le-Roi.
Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Pháp ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi, trao quà lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Ngày 17/2, trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường hợp tác trao đổi với các địa phương của Pháp, Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi, ông Tonino Panetta, trong đó hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn các mối quan hệ truyền thống bằng các chương trình hợp tác cụ thể trong mọi lĩnh vực. 

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại buổi làm việc, Thị trưởng Tonino Panetta đã bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên được đón tiếp Đại sứ Đinh Toàn Thắng tại tòa thị chính Choisy-le-Roi. Ông cho biết luôn quan tâm tới Việt Nam và lấy làm tiếc vì dịch COVID-19 làm ngưng trệ mối quan hệ giữa thành phố với Việt Nam nói chung và với quận Đống Đa (Hà Nội), địa phương kết nghĩa với thành phố nói riêng.

Ông hy vọng dịch bệnh sớm qua để hai bên có thể nối lại các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa và kinh tế. Ông khẳng định "mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa thành phố Choisy-le-Roi và Việt Nam là mối quan hệ lịch sử mà không ai có thể xóa bỏ."

Về phần mình, Đại sứ đã Đinh Toàn Thắng cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ mà nhân dân và chính quyền thành phố Choisy-le-Roi đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Đại sứ cho rằng Choisy-le-Roi không chỉ là một thành phố rất thân thiết đối với Việt Nam, mà còn là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của một cuộc đàm phán đã đi vào lịch sử dân tộc, đó là Hiệp định Paris.

[Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp - điểm sáng trong ngoại giao nhân dân]

Đại sứ khẳng định chuyến thăm tới tòa thị chính Choisy-le-Roi và buổi làm việc với Thị trưởng Panetta là dịp để hai bên tiếp tục tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác, cũng như duy trì tình hữu nghị của nhân dân và chính quyền Choisy-le-Roi với Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về những kế hoạch sắp tới có thể cùng phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác và duy trì tình hữu nghị ở cấp địa phương, cũng như các hoạt động kết nối Việt Nam và Pháp trong thời gian tới, trong đó có hội nghị hợp tác giữa các địa phương sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm nay, việc thành phố Choisy-le-Roi tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023.

Nhân dịp này, Thị trưởng Tonino Panetta cũng đã mời Đại sứ Đinh Toàn Thắng tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm kết nghĩa giữa thành phố Choisy-le-Roi và các thành phố khác trên thế giới. Sự kiện này dự kiến cũng sẽ được tổ chức vào năm 2023.

Tất cả lãnh đạo các địa phương kết nghĩa sẽ được mời tham dự, trong đó có Chủ tịch quận Đống Đa của Hà Nội. Thị trưởng Panetta khẳng định sự hiện diện của các khách mời sẽ rất quan trọng vì đây sẽ là cơ hội để họ gặp gỡ và kết nối.

Năm 2023 cũng là kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thành phố Choisy-le-Roi là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về sự kiện này bởi đây là nơi diễn ra các cuộc đàm phán trong thời gian từ tháng 5/1968 đến tháng 3/1973.

Sau khi hiệp định Paris được ký kết, Choisy-le-Roi luôn duy trì tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó với Việt Nam. Thành phố cũng đã kết nghĩa với quận Đống Đa (Hà Nội) từ năm 1973, hỗ trợ quận Đống Đa tái thiết sau chiến tranh như tài trợ xây dựng trường học, trạm xá cho quận.

Thời gian qua, Choisy-le-Roi và quận Đống Đa đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và trao đổi đoàn. Choisy-le-Roi cũng là nơi diễn ra những cuộc họp đầu tiên về hậu quả của chất độc da cam/dioxin và đề nghị những người có trách nhiệm ở Mỹ phải trả lại công lý cho các nạn nhân Việt Nam.

Nhiều sự kiện quan trọng khác đã được tổ chức thành công tại thành phố này như: "Năm Việt Nam 2012"; "Lễ kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Paris" năm 2013; "Festival thanh niên và sinh viên Việt Nam lần thứ hai tại châu Âu” năm 2016.

Chi hội Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Choisy-le-Roi, do bà Nicole Trampoglieri làm Chủ tịch, đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, phong tục tập quán của Việt Nam, hoạt động của Chi hội và quyên góp tiền để thực hiện các hoạt động đoàn kết với Việt Nam.

Những năm gần đây, Chi hội đều tổ chức hoạt động biểu diễn, giao lưu nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Chính quyền thành phố ủng hộ và tham gia hỗ trợ một số dự án hợp tác được AAFV và chi hội Choisy-le-Roi triển khai với các đối tác Việt Nam (như dự án hỗ trợ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin…)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục