Hội nghị đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung, kêu gọi tăng cường hợp tác anninh-quốc phòng giữa các nước thành viên nhằm đảm bảo và tiếp tục thúc đẩy hòabình, ổn định trong khu vực, hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, với mộttrong ba trụ cột quan trọng là Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN (ASPC).
Tuyên bố chung khẳngđịnh tự do hàng hải ở Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế, bao gồmCông ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển; khẳng định cam kết của các nướcthành viên ASEAN thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ởBiển Đông (DOC), hướng tới thông qua Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để tiếptục thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hội nghị cũng nhất trí thành lập một ủy ban điều phối chung trong việc sửdụng tài sản quân sự ASEAN để trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai; nhất trívới 3 đề xuất, gồm chương trình làm việc 3 năm của ADMM 2011-2013, thành lậpmạng lưới các trung tâm giữ gìn hòa bình ASEAN và thiết lập cơ chế cộng tác vềcông nghiệp quốc phòng ASEAN.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantorokhẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường vai trò của ADMM trong ASEAN; nhấnmạnh diễn đàn ADMM còn là phương tiện để thúc đẩy hợp tác song phương. Sự pháttriển tích cực của diễn đàn này đã cải thiện đáng kể tính minh bạch, tin cậy vàtôn trọng trong ASEAN - tiền đề quan trọng cho việc tăng cường hợp tác quốcphòng ASEAN trong tương lai.
Bộ trưởng Yusgiantoro cũng cho rằng ASEAN cần duy trì tính trung tâm của khốitrong việc phát triển diễn đàn ADMM + với các nước, như Mỹ, Nga, Ấn Độ, TrungQuốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Australia, nhằm tăng cường hợp tác, đảmbảo an ninh, ổn định khu vực; khẳng định hiệu quả của các hoạt động như ngănchặn cướp biển, buôn lậu và khủng bố, củng cố lòng tin của cộng đồng quốc tế đốivới ASEAN. Indonesia có kế hoạch khuyến khích các sỹ quan an ninh trong khu vựcthực hiện các cuộc gặp chính thức và không chính thức để thảo luận về các vấn đềan ninh khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tácthiết thực trong ASEAN để đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống vàxung đột trong khu vực.
Bên cạnh các cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng TháiLan-Campuchia, và cuộc gặp ba bên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia-TháiLan-Campuchia để trao đổi về tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bênlề hội nghị, ADMM-5 cũng đã thảo luận về vấn đề tranh chấp biên giới giữa TháiLan và Campuchia, nhất trí cho rằng các giải pháp cần được thực hiện thông quathương lượng, hòa bình.
Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông, Tổng Tư lệnh quân độiIndonesia, Đô đốc Agus Suhartono cho biết tại Hội nghị ADMM-5, các Bộ trưởngQuốc phòng ASEAN đã nhất trí về việc chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm cả việctrao đổi các phân tích tình báo giữa các nước trong khu vực; lực lượng vũ trangcác nước ASEAN cũng sẽ hợp tác về quản lý thiên tai và bảo vệ an ninh xuyên quốcgia, và có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung.
Theo kế hoạch, trong ngày 20/5, Tổng thống Indonesia Susilo BambanghYudhoyono tiếp các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN./.