Tăng trưởng GDP của nước Nga có thể vượt 2% trong năm nay

Tại một cuộc họp ở Điện Kremlin, Thủ tướng Mishustin cho biết lạm phát giá tiêu dùng có thể không tăng trên 5%/năm trong khi IMF dự báo nền kinh tế Nga tăng trưởng 0,7% trong năm nay.
Tăng trưởng GDP của nước Nga có thể vượt 2% trong năm nay ảnh 1Người dân chọn mua hàng tại một siêu thị ở Moskva (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn dự kiến sau khi Thủ tướng Mikhail Mishustin báo cáo với ông rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lạm phát tích cực một cách đáng ngạc nhiên.

Tại một cuộc họp ở Điện Kremlin, Thủ tướng Mishustin nói với Tổng thống Putin rằng tăng trưởng GDP của Nga có thể vượt 2% trong năm nay và lạm phát giá tiêu dùng có thể không tăng trên 5%/năm. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Nga tăng trưởng 0,7% trong năm nay.

Các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát do hãng tin Anh Reuters thực hiện vào cuối tháng 6/2023 dự báo rằng tăng trưởng GDP của Nga ước đạt 1,2% và lạm phát ở mức 5,7% trong năm 2023.

[Thủ tướng Nga khẳng định nền kinh tế đang phục hồi ổn định]

Nền kinh tế Nga đã sụt giảm 2,1% trong năm 2022 và chịu áp lực đặc biệt vào mùa Xuân năm ngoái, do bị áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Mishustin nhận định rằng nền kinh tế của đất nước sẽ tiếp tục phục hồi một cách tự tin, bất chấp các lệnh trừng phạt, bất chấp mọi trở ngại.

Doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của Nga trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2023 chỉ bằng gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do giá dầu thô Urals và khối lượng xuất khẩu khí đốt tự nhiên giảm.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đã nhiều lần nói rằng thâm hụt ngân sách của Nga trong năm nay sẽ không vượt quá 2% GDP. Hiện IMF là một trong số những tổ chức dự báo Nga sẽ chứng kiến thâm hụt ngân sách lớn hơn nhiều trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục