Tạo biểu tượng Khuê Văn Các từ 1.000 vỏ chai nhựa

Khoa Du lịch, trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, đã cho ra mắt công trình biểu tượng Khuê Văn Các được ghép từ 1.000 chiếc vỏ chai nhựa.
Chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngày 4/10, Khoa Du lịch-Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đã cho ra mắt công trình biểu tượng Khuê Văn Các, một kiến trúc tiêu biểu của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, được ghép từ 1.000 chiếc vỏ chai nhựa.

Bà Đinh Thị Thi, Trưởng Khoa Du lịch cho biết, công trình được hoàn thành sau ba ngày phát động thu gom vỏ chai nhựa và tạo hình.

Công trình biểu tượng Khuê Văn Các này có chiều cao 3,2m, mỗi cạnh rộng 1,5m, được trưng bày trong khuôn viên nhà trường.

Biểu tượng Khuê Văn Các được xây dựng nhằm giáo dục cho sinh viên về tinh thần hiếu học, cũng như góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình “Ngày hội văn hóa du lịch” của trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, sẽ diễn ra đến ngày 10/10. Ngày hội được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi cho các sinh viên.

Bên cạnh việc trưng bày 16 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và tư vấn sức khỏe sinh sản, ngày hội còn có phần thi về chủ đề Thăng Long-Hà Nội./.

Dương Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục