Tập đoàn 3M chi 99 triệu USD giải quyết khiếu nại về hóa chất độc hại

Tập đoàn 3M bị cáo buộc cung cấp các sản phẩm có chứa các hóa chất có khả năng gây hại được gọi là PFAS, đây là chất có trong nhiều loại sản phẩm như sơn, bao bì hoặc hàng dệt may.
Tập đoàn 3M chi 99 triệu USD giải quyết khiếu nại về hóa chất độc hại ảnh 1Khẩu trang do Tập đoàn 3M sản xuất. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/10, công ty Mỹ 3M, một trong số những hãng sản xuất khẩu trang chống COVID-19, thông báo sẽ trả 99 triệu USD để giải quyết các khiếu nại liên quan tới vấn đề sức khỏe và môi trường.

Trong tuyên bố của mình, 3M cho biết đã đạt được một thỏa thuận hợp tác để dàn xếp các vụ kiện tụng và các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến chất PFAS gần cơ sở Decatur của 3M tại bang Alabama.

Thỏa thuận đã được ký giữa 3M với chính quyền thành phố Decatur (hạt Morgan), các nguyên đơn ở Saint John và tổ chức phi lợi nhuận Tennessee Riverkeeper.

[Dịch COVID-19: Israel chế tạo khẩu trang diệt 99,95% biến thể Delta]

Thông qua các thỏa thuận này, tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng, 3M sẽ hỗ trợ các hoạt động giải quyết chất PFAS mà hãng đã sản xuất hoặc thải bỏ cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân ở Decatur.

Tập đoàn 3M đang phải đối mặt với các vụ kiện tại 3 bang của Mỹ gồm Alabama, Illinois và Minnesota, cũng như ở Đức và Bỉ, trong đó, hãng bị cáo buộc cung cấp các sản phẩm có chứa các hóa chất có khả năng gây hại được gọi là PFAS. Đây là chất có trong nhiều loại sản phẩm như sơn, bao bì hoặc hàng dệt may.

Hồi tháng 4/2019, 3M cho biết đã chi 548 triệu USD để giải quyết tranh chấp về PFAS, cũng như đạt được một thỏa thuận khác để giải quyết các khiếu nại chống lại các mỏ than của tập đoàn này ở bang Kentucky và Tây Virginia.

PFAS hay còn gọi là các chất có hàm lượng Flo cao, là một nhóm các chất hóa học được sản xuất tổng hợp.

PFAS là hợp chất không phân hủy sinh học (non-biodegradable compounds), hiện diện trong hộp đựng thực phẩm, thuốc tẩy, vải không thấm nước...

Các nghiên cứu trước đây cho thấy PFAS ảnh hưởng đến sức khỏe con người như gây ung thư, bệnh lý tuyến giáp, tăng cholesterol máu, bệnh thận, cũng như ảnh hưởng đến hệ miễn dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.