Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam kỷ niệm 85 năm truyền thống

Ngày 27/10, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam.

Ngày 27/10, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2014).

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; lãnh đạo các Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ; lãnh đạo một số tỉnh của Vương quốc Campuchia cùng 450 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 cán bộ, công nhân, lao động ngành cao su.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh truyền thống của ngành cao su là truyền thống cách mạng, gắn với công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Truyền thống đó được tạo dựng, vun đắp từ sự đóng góp bằng tâm sức, mồ hôi, sinh mạng, trí tuệ của hàng vạn con người qua nhiều thế hệ.

Đến nay, ngành cao su Việt Nam, trong đó Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giữ vai trò đầu tàu, khẳng định được vai trò, vị thế vững mạnh. Không chỉ đóng góp về giá trị kinh tế, các doanh nghiệp ngành cao su còn đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Prông.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Công đoàn Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Ban quản lý kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, ngành cao su Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm và có sự chuyển biến mạnh mẽ, trong đó sự thay đổi từ thân phận làm thuê trở thành người làm chủ.

Trong dòng chảy lịch sử có một sự kiện đánh dấu mốc son của ngành cao su, đó là đêm 28/10, tại làng Ba đồn điền cao su Phú Riềng, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập.

85 năm đã đi qua, Phú Riềng Đỏ hôm nay là vùng đất lành, những dòng vàng trắng cao su đang ngày đêm kiến tạo quê hương Bình Phước thêm giàu đẹp.

Ngành cao su ngày một phát triển mạnh, là cây công nghiệp mũi nhọn tại địa phương, Bình Phước đang đứng đầu về diện tích trong cả nước.

Trên địa bàn tỉnh có bốn công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Các doanh nghiệp đã giải quyết công việc cho 24.000 lao động, với hơn 3.000 đảng viên đang công tác trong ngành cao su. Bên cạnh đó, ngành cao su góp phần giữ vững an ninh chính trị, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, từ ngày 24-27/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài "Phú Riềng đỏ," vinh danh 117 "Gia đình truyền thống công nhân cao su tiêu biểu" và "Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.