Tập đoàn dầu khí Italy đầu tư 8 tỷ USD vào Libya

CEO của Tập đoàn ENI đề xuất đầu tư trị giá 8 tỷ USD nhằm phát triển thăm dò, khai thác dầu khí trong vòng 10 năm tới tại Libya.
Theo nguồn tin từ trang web của Tập đoàn dầu khí quốc gia Italy (ENI), ngày16/12 tại thủ đô Tripoli của Libya, Giám đốc điều hành ENI Paolo Scaroni đã cóbuổi làm việc với Thủ tướng nước chủ nhà Ali Zidan và Bộ trưởng Dầu mỏ Abdelbarial Arusi.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về các hoạt động cũng như những dự ántrong tương lai của ENI tại Libya.

Ông Scaroni đã đề xuất kế hoạch đầu tư của ENI trị giá 8 tỷ USD nhằm phát triểnsản xuất, thăm dò, khai thác dầu khí trong vòng 10 năm tới tại Libya.

Hai bên cũng thảo luận về Bản nghi nhớ (MoU) cho chương trình phát triển xã hộibền vững trị giá khoảng 400 triệu USD và sẽ được thông qua lần cuối trong vòngvài tuần tới.

Dự kiến, Bản ghi nhớ sẽ được hai bên ký kết trong chuyến thăm Rome của Thủ tướngLibya vào tháng 1/2013.

Ngoài ra, Thủ tướng Libya Ali Zidan cũng đề nghị ENI đầu tư vào các dự án mớitrong liên doanh với Tập dầu khí quốc gia Libya nhằm cung cấp, phân phối và bánlẻ dầu khí ở khu vực thành phố Benghazi, Libya.

ENI đã đầu tư vào Libya từ năm 1959 và là công ty dầu khí quốc tế lớn nhất hoạtđộng tại Libya. Sản lượng khai thác của ENI chiếm 1/3 tổng sản lượng dầu khí củaquốc gia này./.

P. Thành/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.