Tàu, thuyền rời Bạch Long Vĩ về đất liền tránh bão

Tính đến thời điểm chiều 20/10, 385 tàu thuyền lớn đã rời khỏi âu cảng Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) về đất liền tránh trú bão số 6 (bão Megi).
Tính đến chiều 20/10, 385 tàu thuyền lớn đã rời khỏi âu cảng Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) về đất liền tránh trú bão số 6 (bão Megi), các phương tiện nhỏ được kéo lên bờ theo khuyến cáo và yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo.

Hiện, quanh khu vực Bạch Long Vĩ đã không còn phương tiện hoạt động trên biển; trong âu cảng chỉ còn 11 tàu và ba bè neo đậu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho 4.071 phương tiện, 594 lồng bè với gần 17.000 lao động đang hoạt động trên khu vực biển Hải Phòng biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Thành phố cũng huy động gần bốn vạn người trong lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn sẵn sáng đối phó với bão số 6. Trong đó, lực lượng chủ lực do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đảm nhiệm gồm 6.205 người; 133 xe ôtô các loại, bốn xe thiết giáp, 34 tàu và xuồng cao tốc.

Trước nguy cơ ảnh hưởng của "siêu bão" Megi, ngày 19/10, Ủy ban Nhân dân thành phố có công điện khẩn yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; kêu gọi tàu, thuyền đang đánh bắt xa bờ về nơi tránh, trú bão an toàn; chủ động thực hiện công tác phòng chống bão theo phương châm “bốn tại chỗ” của địa phương; sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán hơn ba vạn người dân khỏi khu vực nguy hiểm do nước biển dâng, sóng lớn và các khu nhà xung yếu; cương quyết không để người ở chòi canh khu nuôi trồng thủy sản ngoài đê, trên tàu thuyền, lồng bè, khu du lịch ven biển./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục