Tây Ban Nha bắt nghi phạm trong vụ bom thư gửi tới Văn phòng Thủ tướng

Đối tượng là công dân Tây Ban Nha bị nghi ngờ đứng sau loạt 6 bom thư gửi tới thư gửi tới Văn phòng Thủ tướng Pedro Sanchez và Đại sứ quán Ukraine hồi cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2022.
Tây Ban Nha bắt nghi phạm trong vụ bom thư gửi tới Văn phòng Thủ tướng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)

Ngày 25/1, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một đối tượng được cho là có liên quan tới loạt bom thư gửi tới Văn phòng Thủ tướng Pedro Sanchez và Đại sứ quán Ukraine ở thủ đô Madrid.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, nghi phạm là nam giới, 74 tuổi, đã bị bắt giữ tại Miranda de Ebro, miền Bắc nước này.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm. Danh tính của nghi phạm chưa được công bố, nhưng giới chức cho biết đối tượng này là công dân Tây Ban Nha.

[Cảnh sát Tây Ban Nha xác định địa chỉ khả nghi các bom thư được gửi đi]

Đối tượng này bị nghi ngờ đứng sau loạt 6 bom thư gửi tới nhiều địa điểm ở Tây Ban Nha hồi cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2022. Sự việc không gây thiệt hại về người, nhưng một nhân viên Đại sứ quán Ukraine tại Madrid đã bị thương nhẹ khi mở gói hàng.

Ngoài Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha, các địa điểm bị gửi bom thư còn có tư dinh của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, một căn cứ không quân gần thủ đô Madrid và trụ sở của một công ty thiết bị quân sự ở thành phố Zaragoza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.