Tây Ban Nha: Cháy rừng tại Catalonia đã vượt khỏi tầm khống chế

Chính quyền Catalonia cảnh báo mức độ thiệt hại có nguy cơ lên tới 20.000ha rừng khi lửa cháy tiếp tục lan rộng do chịu ảnh hưởng của gió lớn và nhiệt độ tăng cao.
Tây Ban Nha: Cháy rừng tại Catalonia đã vượt khỏi tầm khống chế ảnh 1(Nguồn: AFP)

Vụ cháy rừng bùng phát từ chiều 26/6 ở vùng Đông Bắc Catalonia của Tây Ban Nha đã vượt ngoài tầm khống chế trong ngày 27/6, bất chấp nỗ lực dập lửa suốt đêm của hàng trăm nhân viên cứu hỏa, trong bối cảnh châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.

Theo một quan chức nội vụ vùng Torre del Espanol, vụ cháy đã tàn phá hơn 4.000ha đất rừng và đang tiếp tục lan rộng. Quan chức này cho rằng nguyên nhân gây cháy có thể là do nhiệt cao tích tụ trong phân bón tại nông trại dẫn tới cháy nổ.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 30 người đã được sơ tán. Chính quyền Catalonia cảnh báo mức độ thiệt hại có nguy cơ lên tới 20.000ha rừng khi lửa cháy tiếp tục lan rộng do chịu ảnh hưởng của gió lớn và nhiệt độ tăng cao.

Vụ cháy rừng xảy ra khi nền nhiệt độ tại nhiều nước châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục, nhiều khả năng do dòng khí nóng từ Bắc Phi tràn lên khu vực châu Âu.

Theo các cơ quan dự báo thời tiết châu Âu, nhiệt độ tại Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp trong hai ngày 27-28/6 có thể trên 40 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.