Tây Ban Nha: Tình hình Catalonia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ đình chỉ việc cấp ngân sách cho Catalonia nếu chính quyền vùng vẫn xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý về độc lập.
Tây Ban Nha: Tình hình Catalonia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ảnh 1Người dân vùng Catalonia. (Nguồn: metro.us)

Chính phủ Tây Ban Nha trong thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về vấn đề độc lập mà chính quyền vùng Catalonia lên kế hoạch tổ chức vào ngày 1/10 tới.

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã khẳng định một cuộc trưng cầu ý dân như vậy là vi hiến.

Bên cạnh việc tịch thu nhiều tài liệu, biểu ngữ và gần 10 triệu lá phiếu, cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cũng điều động khoảng 10.000 nhân viên đến Catalonia nhằm chặn đứng cuộc bỏ phiếu.

Tòa Thượng thẩm Catalonia cũng đã ra lệnh cho cảnh sát quốc gia cũng như cảnh sát địa phương ngăn chặn việc sử dụng các trụ sở của nhà nước hoặc những địa điểm khác để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân.

Ngày 29/9, những người Catalonia ủng hộ ly khai đã chiếm giữ một số ngôi trường ở Barcelona được lựa chọn làm các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu, nhằm đảm bảo công tác bỏ phiếu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Trong khi đó, Tòa Thượng thẩm Catalonia đã đề nghị tập đoàn công nghệ Google gỡ bỏ ứng dụng “On Votar 1-Oct” trên cửa hàng ứng dụng trực tuyến Google Play. Tòa cho rằng những người ủng hộ ly khai tại Catalonia đã sử dụng ứng dụng này để lan truyền thông tin về cuộc trưng cầu.

Trước đó, nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt giữ ít nhất 14 quan chức địa phương, trong đó có quan chức phụ trách kinh tế của Catalonia, do đã có những hành động ủng hộ tiến hành cuộc trưng cầu được coi là bất hợp pháp này.

Ngoài ra, Chính phủ Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ đình chỉ việc cấp ngân sách cho Catalonia nếu chính quyền vùng vẫn xúc tiến cuộc trưng cầu.

Theo một tuyên bố được đăng tải trên trang web của chính phủ hồi đầu tuần, Điều 1 và Điều 2 của Hiến pháp Tây Ban Nha quy định, các nguyên tắc về chủ quyền quốc gia và thống nhất dân tộc là do toàn thể người dân nước này quyết định. Việc một bộ phận người dân trên lãnh thổ Tây Ban Nha sử dụng cái gọi là quyền tự quyết để tổ chức trưng cầu ý dân đòi độc lập là vi phạm hiến pháp.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy mới đây đã kêu gọi các chính trị gia ở Catalonia phải tuân thủ luật pháp, chấm dứt mọi hành vi bất tuân dân sự và hành động cực đoan.

Trong khi đó, Tổng công tố Tây Ban Nha tuyên bố Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont có thể bị bắt giữ vì tội bất tuân dân sự, lạm dụng quyền lực và sử dụng sai công quỹ vào công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân.

Tuy nhiên, tình hình tại Catalonia vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thủ hiến Catalonia vẫn kêu gọi người dân vùng này đi bỏ phiếu bất kể điều gì xảy ra.

Chính quyền Catalonia thậm chí còn tuyên bố đã thiết lập 17.000 điểm bỏ phiếu trên khắp vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, cảnh sát vùng Catalonia, gồm khoảng 17.000 nhân viên, đang bị kẹt giữa một bên là phải trung thành với chính quyền vùng và một bên là phải tuân thủ luật pháp.

Tình hình Tây Ban Nha dự kiến vẫn còn phức tạp trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục