Tây Ninh: Khởi tố đối tượng dùng xăng đốt 3 người vì ghen tuông

Muốn quay lại sống cùng với bạn gái là chị T nhưng không được đồng ý, đối tượng Võ Minh Tâm mang 10 lít xăng phóng hỏa nhà trọ của chị ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, khiến 3 người bỏng nặng.
Tây Ninh: Khởi tố đối tượng dùng xăng đốt 3 người vì ghen tuông ảnh 1Đối tượng Võ Minh Tâm bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Minh Tâm (sinh năm 1977, ngụ ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người, khi dùng 10 lít xăng đốt 3 người khiến cả 3 bị thương nặng.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 1/3, tại cửa phòng số 6, nhà trọ T.V (thuộc ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), người dân phát hiện cháy lớn nên tri hô và dùng nước dập lửa, nhưng ngọn lửa cháy lan vào trong phòng.

Lúc này trong phòng số 6 có 3 người là anh M, chị T và cháu V đang ngủ. Nghe tiếng tri hô nên cả 3 người đã mở cửa chạy thoát thân và được người dân đưa đi cấp cứu. Tỷ lệ bỏng trên cơ thể mỗi người từ 20 đến 25%.

Công an huyện Dương Minh Châu sau khi nhận được tin báo đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường; điều tra, xác minh vụ việc.

[Bắt nghi phạm phóng hỏa do ghen tuông khiến hai người thương vong]

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định người ra tay phóng hỏa là Võ Minh Tâm (người sống như vợ chồng và chưa đăng ký kết hôn với chị T).

Sau khi phóng hỏa đốt phòng trọ, Tâm bỏ đến nhà người quen ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, rồi tự tử nhưng được người dân cứu chữa kịp thời và bị công an bắt giữ ngày 12/3.

Tại cơ quan Công an, Tâm khai nhận năm 2019, khi đối tượng và chị T (ngụ tỉnh Quảng Trị) cưới nhau (nhưng chưa đăng ký kết hôn). Cả hai đến thuê phòng số 6, nhà trọ T.V để chung sống và có 1 con gái tên V.

Thời gian gần đây, Tâm thấy chị T thường xuyên đi hát, gặp gỡ nhiều người đàn ông lạ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và đối tượng đã bỏ đi nơi khác để ở, không sống chung với chị T.

Khoảng 20 ngày trước, Tâm có ý muốn quay trở lại sống cùng với chị T nhưng bị từ chối. Tức giận với chị T, nên đối tượng mua 10 lít xăng mang đến phòng số 6, nhà trọ T.V.

Khi nhìn qua cửa sổ thấy xe của anh M ở trong phòng chị T nên Tâm đổ xăng vào bên trong phòng trọ châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục