Tây Ninh: Xử phạt hộ kinh doanh hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn

UBND tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt vi phạm 90 triệu đồng với hộ kinh doanh "Mẹ Su" do bà Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Tây Ninh, là người đại diện và tiến hành tiêu hủy hàng vi phạm giá trị hơn 317 triệu đồng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Khen thưởng các cá nhân có thành tích. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Chiều 29/2, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh Hồng Văn Hoàng cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh "Mẹ Su" do bà Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, ngụ Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, là người đại diện và tiến hành tiêu hủy số lô hàng hóa vi phạm với tổng giá trị trên 317 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/2 vừa qua, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh, kẹo tại hộ kinh doanh "Mẹ Su."

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán các hàng hóa nhập khẩu do nước ngoài sản xuất. Thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa đang kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ một số hàng hóa vi phạm gồm: 1.096 sản phẩm bánh, kẹo, bia… các loại. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 317 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh "Mẹ Su" được căn cứ theo điểm a, điểm b Khoản 4, Điều 4, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 được sửa đổi bổ sung tại: Điểm b Khoản 1, Điều 3 Nghị định số17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 của Chính phủ và điểm i Khoản 1, điểm c Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Tổng hợp các lỗi vi phạm, hộ kinh doanh do bà Nguyễn Ngọc Bảo Trâm là người đại diện bị xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng. Bà Nguyễn Ngọc Bảo Trâm buộc phải tiêu hủy hàng hóa không bảo đảm an toàn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh Hồng Văn Hoàng cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các cá nhân, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục