Thái Bình: Phạt tù 3 đối tượng cố ý dùng gạch ném vỡ kính xe khách

Do mâu thuẫn trong việc xe khách Minh Lập chạy tuyến Tiền Hải-Yên Nghĩa trùng thời gian với xe khách của Công ty Phúc Cường, các đối tượng đã dùng gạch ném vỡ kính cửa lùa ghế lái xe khách Minh Lập.
Thái Bình: Phạt tù 3 đối tượng cố ý dùng gạch ném vỡ kính xe khách ảnh 1Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình (Thái Bình) mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Cường (thường gọi là Cường “Dụ”, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) cùng 2 đồng phạm về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc xe khách Minh Lập chạy tuyến Tiền Hải (Thái Bình)-Yên Nghĩa (Hà Nội) trùng thời gian với xe khách của Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường do Nguyễn Văn Cường làm chủ, ngày 5/12/2020, Nguyễn Văn Cường chỉ đạo Vũ Thành Vinh (sinh năm 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) giải quyết mâu thuẫn với xe khách Minh Lập.

Ngày 6/12/2020, Vinh rủ Bùi Duy Khánh (sinh năm 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy Air Blade đuổi theo xe khách Minh Lập 29 chỗ biển kiểm soát 17B-011.43 do anh Nguyễn Minh Lập (sinh năm 1989, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển, để giải quyết mâu thuẫn.

[Triệu tập nhóm "phượt thủ" truy đuổi, ném đá vào xe ôtô ở Quốc lộ 20]

Khi đến ngã tư đường Hoàng Văn Thái giao với đường tránh S2 (thuộc địa phận tổ 2, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình), các đối tượng đã dùng gạch ném vỡ kính cửa lùa ghế lái xe khách Minh Lập. Tổng thiệt hại tài sản trên 2,2 triệu đồng.

Ngày 14/12/2020, Công an thành phố Thái Bình thực hiện lệnh khám xét văn phòng Công ty Dịch vụ Vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình thu giữ nhiều đao, kiếm và hung khí khác; đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh.

Ngày 19/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản."

Sau khi nghị án, căn cứ khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 12 tháng tù giam, Vũ Thành Vinh 9 tháng tù giam, Bùi Duy Khánh 9 tháng tù giam.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường đã từng có tiền án về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản với tổng mức hình phạt 12 năm 6 tháng tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục