Thái Lan khẳng định triển khai tàu ngầm bảo vệ lợi ích trên biển

Hải quân Thái Lan đã lập một kế hoạch chiến lược trên biển nhằm kêu gọi triển khai các tàu ngầm để duy trì lợi ích hàng hải của quốc gia này ở Vịnh Thái Lan và một phần của biển Andaman.
Thái Lan khẳng định triển khai tàu ngầm bảo vệ lợi ích trên biển ảnh 1Hải quân Thái Lan và hải quân Mỹ tham gia tập trận chung hồi tháng 4/2019 (Nguồn: Bangkok/Post)

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Chaicharn Changmongkol ngày 26/7 cho biết Thái Lan cần triển khai tàu ngầm để bảo vệ lợi ích trên biển của đất nước.

Trong ngày thứ hai thảo luận về chính sách của chính phủ tại quốc hội, ông Chaicharn chỉ ra rằng Hải quân Thái Lan đã lập một kế hoạch chiến lược trên biển nhằm kêu gọi triển khai các tàu ngầm để duy trì lợi ích hàng hải của quốc gia này ở Vịnh Thái Lan và một phần của biển Andaman.

Theo quan chức quốc phòng trên, dựa vào việc có khoảng 15.000 tàu thương mại và các tàu biển khác đi lại trong vùng lãnh hải của Thái Lan, hải quân nước này đã đặt mua 3 tàu ngầm với tổng trị giá khoảng 1,16 tỷ USD.

Quan chức này khẳng định thêm rằng các tàu ngầm của Thái Lan sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa an ninh nào cho các nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục