Thái Lan phát triển giống lúa thơm kháng sâu bọ, hạn hán

Đại học Thammasat vừa giới thiệu giống lúa thơm mới, có khả năng chịu hạn hán, sâu bọ tốt hơn, cho năng suất cao hơn và có thể trồng trái vụ.

Theo tờ Sunday Nation của Thái Lan, Đại học Thammasat của nước này vừa giới thiệu giống lúa thơm mới, có khả năng chịu hạn hán và sâu bọ tốt hơn, cho năng suất cao hơn và có thể trồng trong vụ hoặc trái vụ.

Đáng chú ý, giống lúa mới không phải là một sản phẩm biến đổi gen và có chất lượng tốt hơn giống lúa thơm 105 trước đây.

Ngày 5/3, Đại học Thammasat đã đăng ký bằng sáng chế cho giống lúa mới này tại Bộ Nông nghiệp Thái Lan.

Giáo sư Boonhong Chongkid của Khoa Công nghệ Nông nghiệp thuộc Đại học Thammasat cho biết giống lúa mới chỉ mất 60 ngày để trổ bông, trong khi giống lúa 105 phải mất khoảng 100 ngày. Năng suất của giống lúa mới là từ 900kg đến 1,2 tấn/1.600m2, cao hơn so với con số 500 kg/1600m2 của giống lúa 105.

Theo Giáo sư Boonhong, giống lúa mới này dự kiến sẽ được gửi đến cho nông dân ở tỉnh Pathum Thani, gần Học xá Rangsit của Đại học Thammasat, để trồng thử nghiệm trước khi trồng đại trà ở các tỉnh miền Trung khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).