Thái Lan ứng cử ghế không thường trực HĐBA LHQ

Ngày 19/8, Thái Lan chính thức đệ trình đơn ứng cử và phát động chiến dịch chạy đua giành ghế không thường trực HĐBA LHQ 2017-2018.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan ngày 19/8, Thái Lan đã chính thức đệ trìnhđơn ứng cử và phát động chiến dịch chạy đua giành chiếc ghế không thường trựcHội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2018.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul chobiết ông tin rằng Thái Lan là địa điểm hoàn hảo để trở thành thành viên khôngthường trực của  Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bởi 3 lý do.

Thứ nhất, Thái Lan rất coi trọng việc ngăn chặn xung đột và ngoại giao phòngngừa bởi nước này tự tin vào cách tiếp cận trước để ngăn chặn xung đột, gồmthông qua hợp tác, xây dựng khả năng và đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫnnhau.

Thứ hai, Thái Lan có thành tích tốt về những đóng góp cho Liên hợp quốc vàluôn hưởng ứng lời kêu gọi hành động tập thể trong các sứ mệnh hòa bình của Liênhợp quốc. Kể từ năm 1950, Thái Lan đã triển khai 20.000 bính lính và nhân viêncảnh sát trong hơn 20 sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên toàn thế giới.

Thứ ba, Thái Lan có cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan điểm hòa bình vàan ninh toàn diện. Nước này cho rằng hòa bình và an ninh, nhân quyền và việcphát triển bền vững là vấn đề hỗ trợ lẫn nhau cần phải được theo đuổi một cáchtoàn diện.

Trong lịch sử, Thái Lan từng giữ ghế Chủ tịch Đại hội đồng năm 1956 và mộtlần làm thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốcnhiệm kỳ 1985-1986. Nước này cũng từng được bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên hợpquốc nhiệm kỳ 2010-2013, trong đó họ giữ vị trí Chủ tịch giữa năm 2010 và 2011.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, bất kỳ vấn đề nào mà  Hội đồng bảo an Liênhợp quốc thực hiện cũng có tác động tới các nước và người dân ở đó. Thái Lan ủnghộ một cơ chế đa phương dựa trên luật pháp và coi trọng quyền bình đẳng của cácquốc gia. Trong một thế giới đa dạng về chính trị, kinh tế và văn hóa, Thái Lancho rằng đối thoại xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau là điều cơ bản để đạtđược các mục tiêu và giá trị chung.

Thái Lan cũng cho rằng việc hợp tác giữa  Hội đồng bảo an Liên hợp quốcvới các tổ chức khu vực đang trở nên ngày càng quan trọng. Với tư cách là mộtthành viên sáng lập ASEAN, Thái Lan đã tích cực phối hợp với tất cả các đối táctrong khu vực để thúc đẩy niềm tin, sự tin cậy và hợp tác nhằm cải thiện hòabình, ổn định và phát triển kinh tế trong khu vực.

Cho tới nay, Thái Lan vẫn đang tích cực hoạt động nhằm tăng cường hợp táctrong khu vực vì hòa bình và ổn định, đồng thời tăng cường ngoại giao phòngngừa, tiến tới chuẩn bị cho ASEAN trở thành một cộng đồng chung vào năm 2015./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.