Thái Nguyên: Đại hội XIV của Đảng tạo đà cho đất nước phát triển nhanh, bền vững

Các thế hệ đảng viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ những đảng viên cao tuổi đến đảng viên trẻ, đều bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV.
Đảng viên trẻ Lê Minh Hằng, giáo viên Trường Mầm non Gia Sàng, kỳ vọng Đại hội tiếp tục quan tâm đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, chăm lo bồi dưỡng thế hệ măng non. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Những ngày này, cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin, kỳ vọng lớn lao.

Trên khắp các tuyến đường trung tâm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ, tạo nên không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi.

Nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, sinh hoạt chuyên đề được các cấp, ngành, địa phương tổ chức sâu rộng, thiết thực, thể hiện sự đồng thuận, niềm tin son sắt của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong không khí đó, các thế hệ đảng viên trên địa bàn tỉnh, từ những đảng viên cao tuổi đến đảng viên trẻ, đều bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV.

Đảng viên Đào Sơn, 80 năm tuổi Đảng, luôn tâm niệm người đảng viên phải sống vì nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đảng viên Đào Sơn, đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Hương Sơn 4, Đảng bộ phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, xúc động chia sẻ: Năm nay, cụ vinh dự và tự hào được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Kể từ ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ luôn tâm niệm người đảng viên phải sống vì nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Theo dõi báo cáo và các văn kiện trình Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, cụ càng thấm thía sâu sắc tư tưởng ‘Dân là gốc’ - coi nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của mọi quyết sách phát triển.

Đảng viên cao tuổi này nhắn nhủ rằng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được hun đúc từ thực tiễn, từ sự tận tâm, liêm chính của đội ngũ cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy và từ những chính sách thực sự chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đảng gắn bó mật thiết với dân, lắng nghe dân, dựa vào dân thì thế trận lòng dân sẽ vững chắc. Khi lòng dân vững thì dù khó khăn, thử thách nào cũng vượt qua được. Đây chính là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước không ngừng đổi mới, phát triển.

Bên cạnh niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách lớn của Đại hội XIV, đảng viên Đào Sơn mong muốn Đảng tiếp tục nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm gốc, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới mục tiêu làm cho nhân dân tin hơn, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Không chỉ là tấm gương mẫu mực trong suốt quá trình rèn luyện, cống hiến, đảng viên Đào Sơn còn là niềm tự hào của cả gia đình. Noi gương cụ, các thế hệ con cháu trong gia đình luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, công tác và đã có nhiều người vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tiếp nối truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Cùng chung niềm tin đó, đảng viên trẻ Lê Minh Hằng, sinh năm 1997, giáo viên Trường Mầm non Gia Sàng, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: “Thế hệ trẻ chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ các đột phá chiến lược, trong đó đột phá về thể chế sẽ tạo môi trường thuận lợi, đột phá về nguồn nhân lực, nhất là giáo dục và đào tạo sẽ quyết định chất lượng phát triển, còn đột phá về hạ tầng sẽ mở ra không gian và cơ hội mới cho các địa phương.”

Khi các đột phá này được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, sẽ tạo “đà” và “thế” mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. Với vai trò là giáo viên mầm non, chị kỳ vọng Đại hội tiếp tục quan tâm đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, chăm lo bồi dưỡng thế hệ măng non, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, Thái Nguyên xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước.

Tỉnh luôn bám sát các quan điểm, chủ trương của Trung ương và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây cũng là mục tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất thông qua và quyết tâm tổ chức thực hiện.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Thái Nguyên đang nỗ lực tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đến năm 2030 và vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục