Thành công 4 ca ghép tạng từ người cho chết não

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công 4 ca ghép tạng từ một người cho chết não trên 30 tuổi bị tai nạn giao thông.
Chiều 15/4, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công bốn ca ghép tạng từ một người cho chết não trên 30 tuổi bị tai nạn giao thông.

Bốn trường hợp ghép tạng gồm một ca ghép tim (bệnh nhân ở Hải Phòng), một ca ghép gan (bệnh nhân ở Hà Nội) và hai ca ghép thận (bệnh nhân ở Hà Nội và miền Nam).

Đến nay, cả bốn bệnh nhân đều khỏe mạnh; đặc biệt hai người được ghép thận đã đi lại được, bệnh nhân ghép tim và gan đã tỉnh táo và giao tiếp được bình thường.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết cũng cho biết trong bốn ca ghép tạng, ca ghép gan là khó và phức tạp nhất, sau đó đến ghép tim và ghép thận.

Để thực hiện được đồng thời bốn ca, bệnh viện đã huy động trên 130 các y, bác sỹ cùng với sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị để lấy tạng từ người cho chết não ghép liên tục cho các bệnh nhân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đến thăm bốn bệnh nhân được ghép tạng và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng giúp cứu sống được nhiều bệnh nhân. Bộ trưởng đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho bệnh viện./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục